Chương trình tiết kiệm - tín dụng giúp phụ nữ thoát nghèo

02/09/2008
Theo đánh giá của chị Vũ Thị Khâu, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Mai Sơn (Sơn La), Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển huyện: Sau 15 năm hoạt động, Chương trình tiết kiệm - tín dụng tại huyện có 4.700 thành viên, với 7,4 tỷ đồng dư nợ, đã cho 50.000 lượt hội viên vay, trong đó nhiều hộ đã thoát nghèo, ổn định kinh tế gia đình, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của huyện và của tỉnh.

Dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi hội phụ nữ tiểu khu 7, Thị trấn Hát Lót, với chuyên đề: Chế độ vay và nâng cao hiệu quả đồng vốn của Chương trình tiết kiệm - tín dụng. Buổi họp diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến của hội viên bàn cách sử dụng đồng vốn vay sao cho hiệu qủa nhất. Chị Nguyễn Thị Nụ, Cụm trưởng tiết kiệm - tín dụng của chi hội cho biết: Hiện nay, 50 thành viên của Chương trình thuộc chi hội 7 đang vay 170 triệu đồng, đầu tư trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài những buổi sinh hoạt thường kỳ, chị em thường gặp nhau trao đổi cách chọn cây, con giống, kỹ thuật chăn nuôi; sản xuất. 
Tháng 8 năm 1993, Chương trình tiết kiệm - tín dụng bắt đầu thực hiện tại xã Mường Bon, với 4 nhóm, 80 thành viên, hình thức đóng tiết kiệm 2 lần/tháng, mức 4.000 đồng/kỳ. Mức tiết kiệm này phù hợp với thu nhập của phụ nữ ở các xã, bản. Hơn nữa, các thủ tục vay vốn đơn giản, khi trả được phân ra thành nhiều lần. Do vậy, Chương trình đã thu hút nhiều chị em tham gia. Từ kinh nghiệm thực tế, hoạt động của Chương trình đã nhân rộng ra các xã: Chiềng Chung, Chiềng Mai, Mường Chanh... Đặc biệt, các gia đình phụ nữ về tái định cư tại các bản cũng được vận động tham gia chương trình. Nhiều chị sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế. Điển hình như chị Vì Thị Thức, bản TĐC Yên Sơn (xã Hát Lót) vay 2 lần với tổng số tiền là 2,5 triệu đồng, đầu tư chăn nuôi lợn nái sinh sản. Do chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, đàn lợn của gia đình chị phát triển tốt. Chị đã trả đủ vốn cho Chương trình và còn lãi 10 triệu đồng.

Để guồng máy hoạt động hiệu quả, những người công tác tại Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển Mai Sơn dù không có chuyên môn, nhưng tất cả đã nỗ lực hết mình để giúp chị em ở các xã, bản có điều kiện xoá đói giảm nghèo. Họ làm việc không tính đến thời gian, đến các xã, bản vừa tuyên truyền, vận động góp tiết kiệm, vừa hướng dẫn thủ tục vay vốn, đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho các thành viên... Chương trình có bốn loại vốn: Vốn thời vụ, vốn bổ sung, vốn ngắn hạn và vốn trung hạn. Với bốn hình thức như vậy để chị em lựa chọn vay phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và khả năng hoàn trả vốn.

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển Mai Sơn đang tiếp tục vận động hội viên phụ nữ ở các xã, bản tham gia chương trình tiết kiệm - tín dụng, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động nhằm giúp các thành viên có vốn, có kiến thức phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Theo Hồng Luận-Báo điện tử Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video