CLB “Đồng cảm người cao tuổi” – tiếng chuông phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Ninh

19/08/2010
Toàn tỉnh Quảng Ninh có 18 CLB “Đồng cảm người cao tuổi” với trên 900 thành viên tham gia sinh hoạt.

Đây là mô hình CLB được thành lập từ năm 2005. Đến nay, sau 5 năm hoạt động, mô hình ngày càng được khẳng định về tính hiệu quả, tích cực của nó đối với việc giảm thiểu tác động của HIV/AIDS tại Quảng Ninh, đặc biệt đối với người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 

Hiện tại toàn tỉnh Quảng Ninh có 18 CLB “Đồng cảm người cao tuổi”, được đặt tại TP. Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và huyện Yên Hưng với trên 900 thành viên tham gia sinh hoạt. Trong đó phụ nữ chiếm 89%; người nhiễm HIV/AIDS, người có nguy cơ cao và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS chiếm 65%. CLB sinh hoạt định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, thiết thực. Đến với CLB, thành viên được hỗ trợ khám sức khoẻ; tham gia các lớp tập huấn về CSSK cho người cao tuổi, người nhiễm HIV/AIDS; được nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc nuôi dạy cháu mồ côi; được thăm hỏi, giúp đỡ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống… Nhiều thành viên CLB cũng chính là những tuyên truyền viên HIV, tích cực tham gia các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức về phòng chống HIV/AIDS cho gia đình, cộng đồng. Bên cạnh đó, thành viên CLB được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Được biết doanh số vốn cho thành viên các CLB đồng cảm người cao tuổi của tỉnh khoảng 1 tỷ đồng.

 

Hiệu quả hoạt động của mô hình CLB “Đồng cảm người cao tuổi” cho thấy sự sự chủ động, tham gia tích cực của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Triều Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video