CLB “Gia đình phát triển bền vững”: Can thiệp giảm tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài

13/08/2011
Có một thời, xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) nói chung, ấp Cả Vĩnh nói riêng được nhiều nơi “biết tiếng” bởi tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài. Để giúp bà con nhận thức đầy đủ hơn mặt trái của tình trạng này, Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phát triển bền vững” ấp Cả Vĩnh ra đời, và sau hơn 3 năm đã chứng minh hiệu quả…

Theo thống kê của Ban chủ nhiệm CLB “Gia đình phát triển bền vững” ấp Cả Vĩnh, từ đầu năm đến nay, trong ấp có 12 trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, đó là một hiện tượng “đột biến” so với hai năm 2008, 2009. Bởi trong hai năm này, số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị Ngô Thị Ải, Phó Chủ nhiệm CLB giải thích: “Những trường hợp này hầu hết là do người thân, bà con đã từng đi nước ngoài rồi về làm mai mối cho con cháu, họ hàng mình nên chưa có trường hợp tiêu cực xảy ra. Từ khi CLB này được thành lập thì nhận thức của bà con được nâng lên rõ rệt, họ không còn mù quáng tin vào những “ông mai, bà mối” không rõ địa chỉ, tông tích để gả chồng cho con em mình nữa”…

“Ký ức” về tình trạng lấy chồng Đài Loan, chồng Hàn Quốc không rõ “tông tích” để rồi lãnh hậu quả thương đau tuy đã trôi qua khá lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến, mấy bà, mấy chị ở ấp Cả Vĩnh vẫn còn… ngán ngẩm. Gia đình nghèo, H.O phải đi lấy chồng ngoại để sở gỡ khó khăn cho cha mẹ. Nào ngờ khi sang Đài Loan, O. bị bán “sang tay”, sống những năm tháng ê chề. Cũng may là O. đã dùng “khổ nhục kế” để trở về nước, sau đó làm lại cuộc đời mình. Còn K.L, tuy không bị gia đình chồng bán, nhưng cô lại bị cha mẹ chồng ngược đãi như “con ở” trong gia đình. Sau đó, L. cũng đã được về nước. Vỡ mộng “đổi đời”, nhưng L. may mắn hơn nhiều cô gái Việt khi thoát khỏi cảnh sống tối tăm… Nhận thức chưa rõ vấn đề, “ôm mộng làm giàu”, hay đơn giản chỉ mong được báo hiếu cho song thân đã đưa đẩy nhiều cô gái đến con đường lấy chồng ngoại quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những mái ấm hạnh phúc được tạo dựng thành công khi đi lấy chồng xa thì cũng có biết bao cảnh khổ… Để giúp bà con nhận thức được vấn đề, CLB “Gia đình phát triển bền vững” ấp Cả Vĩnh đã trở thành một “kênh” thông tin cho bà con ở địa phương.

Xã Hưng Hội được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình “Can thiệp giảm tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài giai đoạn 2008 - 2009”, từ đó 5 CLB “Gia đình phát triển bền vững” của 5 ấp trong xã đã được thành lập, trong đó có CLB của ấp Cả Vĩnh. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền những vấn đề liên quan đến xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, các CLB Gia đình phát triển bền vững của xã Hưng Hội còn tập trung vào nhiệm vụ quan trọng, “thích ứng” với đặc trưng của địa phương. Đó là tuyên truyền can thiệp giảm tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài. Ông Huỳnh Khuôl, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Theo tính chất, mỗi CLB chỉ có khoảng 20 - 30 thành viên, nhưng khi thành lập, CLB này có đến 56 thành viên. Điều đó cho thấy bà con biết việc tham gia CLB có lợi ích thiết thực trong việc giúp họ nâng cao nhận thức”. Và CLB thật sự là điểm đến bổ ích cho bà con. Họ đến đây để nghe thông tin về tình hình thời sự liên quan đến những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình như phòng chống bạo lực gia đình, cách nuôi dạy con cái, cách để có mái ấm gia đình, và những thông tin bổ ích để bà con tránh được việc gả con cho người nước ngoài với mục đích vụ lợi… Có những em gái rất trẻ nhưng cũng nhiệt tình tham gia CLB. Em Danh Thị Kim Thiêng cho biết: “Em sinh hoạt ở CLB với mục đích trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để áp dụng cho bản thân và gia đình”.

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, CLB “Gia đình phát triển bền vững” ấp Cả Vĩnh đã nhận được bằng khen của Bộ VH-TT&DL do có thành tích trong hoạt động “mô hình can thiệp giảm tiêu cực tình trạng kết hôn với người nước ngoài”, được UBND tỉnh, huyện Vĩnh Lợi tặng nhiều bằng khen trong công tác gia đình…

Tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài ở ấp Cả Vĩnh nói riêng, xã Hưng Hội nói chung, những năm qua đã giảm rõ rệt tiêu cực, đó là thành tích đáng ghi nhận của những CLB này.

Theo baobaclieu online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video