Cô bé bốn thận muốn làm từ thiện

05/03/2008
Cô bé Laura Moon quyết định chỉ cần giữ lại hai quả thận cho mình, hai quả còn lại sẽ dùng để hiến tặng cho người cần chúng.

Laura Moon, 18 tuổi, hiện đang là cố vấn dịch vụ khách hàng tại Leeds (Anh), được coi là một trong những trường hợp kỳ lạ nhất mà giới y học biết tới. Cô có tới bốn quả thận. Laura và gia đình mới biết được bí mật này nhờ vào lần Laura đau dạ dày và phải trải qua một đợt quét siêu âm sáu tháng trước đây.

Ngay sau khi biết tin tạo hóa đã "hào phóng" cho mình tới bốn quả thận, Laura quyết định sẽ tham gia cuộc phẫu thuật cắt ghép nội tạng và sẽ hiến hai quả thận mà cô “không dùng đến” cho những người bệnh đang cần chúng. Cô tâm sự: “Tôi hy vọng có thể giúp đỡ được ai đó khi mình còn trẻ. Tôi sẽ làm hết sức mình để trở thành một nhà từ thiện”.

Theo bác sỹ phẫu thuật Robyn Webber thuộc bệnh viện Fife Acute, vì các quả thận của Laura đều hoạt động bình thường và không liên quan gì đến nhau nên em có thể hiến tặng hai quả cho người khác.

Được biết, số người có tới bốn quả thận tại Anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trường hợp có ba quả thận phổ biến hơn một chút. Tuy nhiên, trường hợp của Laura là vô cùng hãn hữu vì cả bốn quả thận của cô đều có cấu tạo và hoạt động bình thường. Những quả thận “thừa” nói chung không gây ra vấn đề gì về sức khoẻ cho cô.

Một bác sỹ khác tên là Niaz Ahmad, thuộc bệnh viện Leeds cũng cho biết, việc có tới hai quả thận ở mỗi bên là điều cực kỳ hiếm hoi. Trong quãng thời gian công tác của mình, ông chưa bao giờ chứng kiến trường hợp nào như vậy.

Tùng Lâm - Báo Tổ quốc
(Theo Daily Mail)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video