Cô dâu ngoại phải học văn hóa Hàn Quốc trước khi về nhà chồng

07/09/2010
Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc sắp ban hành quy định giáo dục bắt buộc đối với người nước ngoài muốn kết hôn với công dân nước này, đặc biệt là phụ nữ châu Á lấy chồng Hàn thông qua các công ty mai mối.

Theo tờ Thời báo Hàn Quốc, những người nhập cư vào Hàn Quốc theo diện kết hôn sẽ phải tham gia các khóa học sơ cấp về Hàn Quốc và văn hóa nước này trước khi đặt chân đến nước này. Nếu không hoàn thành chương trình học, các cô dâu sẽ không được cấp visa vào Hàn Quốc.


Được biết, hiện nay, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đã mở các lớp học căn bản giới thiệu về Hàn Quốc tại Việt Nam, Mông Cổ và Philippines nhưng thuộc dạng không bắt buộc. Dự kiến, chương trình giáo dục bắt buộc sẽ được triển khai ở những nước châu Á có nhiều phụ nữ kết hôn với người Hàn Quốc. Và không chỉ các cô dâu, bản thân chú rể cũng phải học văn hóa nước vợ trước khi rước vợ sang Hàn Quốc định cư. Nếu không, vợ của họ sẽ không được cấp visa sang nước này.

Theo baocantho online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video