Cô gái bán sách và nữ doanh nhân thành đạt

14/03/2009
Hai nhân vật mà tôi chọn làm tiêu đề của bài viết chỉ là một, đó là chị Nguyễn Thị Lợi ở Phường 5, thị xã Đông Hà (Quảng Trị). Chị đã trở thành một trong những nữ doanh nhân thành đạt trên lĩnh vực thương mại, mà khởi nghiệp cho câu chuyện làm ăn của chị là từ một cô bé bán sách trên đường Hàm Nghi (Đông Hà).

Sinh ra ở vùng Cùa (Cam Lộ) chị Nguyễn Thị Lợi có dáng vẻ nhanh nhẹn, nét mặt thông minh, nhưng tuổi ấu thơ của Lợilại không được may mắn như bao đứa trẻ cùng trang lứakhác. Mới hơn một tháng tuổi thì bố chị đã hy sinh trong lúclàm nhiệm vụ. Lớn lên trong tình thương yêu và chăm sóc của người mẹ, Lợi sớm nhận ra rằng, cuộc đời của mẹ phải còn nhiều vất vả phía trước. Từ trongsuy nghỉ đó màthuở đang là học sinh Lợi rấtngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Bù đắp lại sự miệt mài đèn sách,tốt nghiệp cấp ba Lợi đã thi đỗ vào Đại học sư phạm Huế - khoa Văn. Nhưng số phận của cô bé đáng thương này lại thêm một lần không được mỉm cười. Theo được năm đại học thứ nhất, nhà nghèo, Lợi đành "gác bút" rời cổng trường đại học trong sự luyến tiếc khôn cùng của bao thầy cô và bè bạn. Trở về với cuộc sống đời thường với bao lo toan vất vả nhưng trong chị luôn ấp ủ niềm đam mê kinh doanh.

Năm 1993, sau khi lập gia đình, chị bắt tay vào việc kinh doanh. Chị Lợi bọc bạch: Chiến lược kinh doanh của mình là làm theo phương châm "Vết dầu loang". Từ ý tưởng này, buổi đầu chị mở một quầy sách tại nhà-số 77 đường Hàm Nghi-Đông Hà. Và rồi nghề này cũng chỉ mới đắp đủ cuộc sống qua ngày. Về sau chị chuyển qua kinh doanh hàng thực phẩm, Chị tâm sự: Kinh doanh mặt hàng này gian truân và vất vả lắm, chỉ muốn có được vài chục chai bia tươi Đông Hà để bán cho khách lúc đó, thì từ 3 giờ sáng phải thức dậy và chờ đợi ở Nhà máy bia Đông Hà mới có được, nhiều lúc đông người đến lấy phải về không. Khó khăn là vậy đó, nhưng với ý chí quyết tâm, chịu thương-chịu khó và sự chia sẻ, giúp đỡ của chồng, dần dần chị cũng tích luỹ được một số vốn nhất định. Có vốn, có kinh nghiệm chị lại tính đến một phương án kinh doanh mới.

Năm 2003 từmột cơ sở kinh doanh chị đã thành lập Công ty TNHH Đức Lợi và làm đại lý bán hàng cho một số sản phẩm có thương hiệu. Bằng sự năng động và linh hoạt thị trường rộng khắp trong địa bàn toàn tỉnh, chị đã tạo được sự tính nhiệm với các nhà sản xuất. Bởi yếu tố này mà Công ty Đức Lợi đã được một số nhà sản xuất lớn ký hợp đồng làm Nhà phân phối độc quyền tại Quảng Trị. Hiện tại, Công ty Đức Lợi làm phân phối các mặt hàng như sữa cô gái Hà Lan; Thạch rau câu Long Hải; mỳ ăn liền Duy Nít (Đài Loan); kẹo Samgum (Mỹ) và một số mặt hàng thực phẩm khác. Theo chị Lợi, làm một nhà phân phối chính thức vốn dĩ đã khó rồi, nhưng làm cho ngành hàng thực phẩm lại càng khó hơn, bởi ngoài việc thực hiện đạt các yếu tố nhưdoanh thu, thu hồi công nợ, các mặt hàng này lại có thời hạn sử dụng,nếu phân phối không hết, số lượng tồn kho lớn, hết hạn sử dụng thì nhà phân phối phải gánh chịu toàn bộ. Tuy vậy, lâu nay Công ty Đức Lợi chưa bao giờ để xảy ra tình trạng như vậy, bởi người chủ Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty một cách bài bản và khoa học. Công ty có từng bộ phận cụ thể và được phân công trách nhiệm rạch ròi, đồng thời có chế độ khen thưởng thích đáng. Đặc biệt Công ty đã xây dựng được một mạng lưới phân phối rộng khắp trên địa bàn, với hơn 700 đại lý, trong đó gần một nửa làm đại lý cấp một, số còn lại đại lý cấp hai. Tất cả các đại lý cấp một đều được Công ty áp dụng một số chính sách khuyến khích như: Xây dựng một ngăn hàng tại đại lý để trưng bày, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm, trích thưởng kịp thời khi đại lý thực hiện đạt doanh số theo quy định...

Bằng sự năng động của chủ doanh nghiệp,xây dựng được các chính sách khuyến khích hợp lý cho người lao động lẫn hệ thống đại lý, nên từ lúc thành lập Công ty đến nay, năm nào Đức Lợi cũng hoạt động kinh doanh đạt các chỉ tiêu dề ra và thực hiện đúng với những quy định của nhà sản xuất. Doanh thu mỗi năm đạt bình quân trên 40 tỷ đồng. Công ty đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động, với mức thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Cá biệt có người đạt 4,5 triệu đồng/tháng. Các chế độ khác như bảo biểm xã hội, y tế của người lao động đều được Công ty thực hiện nghiêm túc. Chỉ cần nhìn thấy cơ ngơi có được như hôm nay ai cũng cảm nhận được hiệu quả mang lại của Đức Lợi. Đó là, một cụm nhà bao gồm trụ sở làm việc, nhà kho vừa xây dựng hoàn thành đi vào hoạt động, với giá trị 2 tỷ đồng, đội xe có 4 xe tảivà một xe con...

Ngoài việc kinh doanh giỏi, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Lợi còn có tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động, tạo ra bầu không khí làm việc chan hoà trong đơn vị. Hàng năm chị phối hợp với một số trường học trao 70 suất quà cho các cháu vượt khó học giỏi, trị giá gần 50 triệu đồng; Năm 2007, chị ủng hộ hàng hoá thiết yếu cho nhiều hộ gia đình khó khăn bị thiệt hại do thiên tai gây ra, tổng trị giá 150 triệu đồng...Vừa qua, chị được chị em tính nhiệm bầu vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp nữ của tỉnh Quảng Trị.

Hữu Tiến

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video