Cơ hội cho người ngoại tỉnh nhập hộ khẩu ở Hà Nội

16/11/2005
Theo Nghị định mới của Chính phủ về đăng ký và quản lý hô khẩu, tất cả những người có nhà ở hợp pháp và thời gian cư trú liên tục từ 3 năm (trước đây là 5 năm) trở lên, đều thuộc diện được đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Quy định về nhà ở hợp pháp để đăng ký hộ khẩu được hiểu là nhà có giấy tờ mua bán hợp lệ, chứ không nhất thiết phải có "sổ đỏ". Đối với nhà được thừa kế, dù chưa hoàn thành thủ tục thừa kế, nhưng có đầy đủ giấy tờ chứng minh, vẫn được coi là nhà ở hợp pháp để đăng ký hộ khẩu.

Công chức thuộc biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được đăng ký hộ khẩu thường trú ngay.


Theo điều tra mới đây của công an thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 200.000 hộ thuộc diện KT3 (người ngoại tỉnh sóng ở Hà Nội), nhưng trong số này chỉ có khoảng một nửa đủ điều kiện đăng ký hộ khẩu thường trú. Số còn lại chưa thuộc diện được đăng ký hộ khẩu là do chưa có nhà ở hợp pháp, hoặc chưa đủ thời gian cư trú./.

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video