Có nhiều phụ nữ làm lãnh đạo, đất nước sẽ bình yên và phát triển

03/03/2011
Đó là câu nói tâm huyết và đặt nhiều hy vọng vào phụ nữ Việt Nam của Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng trong buổi tiếp Đoàn đại biểu TW Hội LHPN Việt Nam do Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa dẫn đầu đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh nhân dịp 52 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2011) và 22 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa nhiệt liệt chúc mừng Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân ngày truyền thống; chúc các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều thành tích góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của đất nước.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, kể từ ngày thành lập đến nay, đặc biệt là trong những năm đổi mới và hội nhập của đất nước, Bộ đội Biên phòng đã góp phần to lớn trên cả ba lĩnh vực: quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự biên giới quốc gia. Chủ tịch đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cá - nước giữa phụ nữ Việt Nam với Bộ đội Biên phòng cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trên nhiều lĩnh vực công tác xã hội trong đó nổi bật là công tác Phòng, chống buôn bán phụ nữ- trẻ em; Phòng, chống các tệ nạn xã hội; hỗ trợ các cấp Hội, đặc biệt là phụ nữ vùng biên giới, hải đảo trong xây dựng, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phổ cập giáo dục, nâng cao trình độ cho phụ nữ. Đ/c mong rằng, mối quan hệ phối hợp giữa các cấp Hội phụ nữ và Bộ đội Biên phòng sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn để hai đơn vị có nhiều hoạt động tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thay mặt lãnh đạo, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Phó Tổng Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ cũng như tình cảm đoàn kết, gắn bó và sự hợp tác chặt chẽ, thiết thực của các cấp Hội LHPN Việt Nam với Bộ đội Biên phòng trong các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị. Đ/c Thiếu tướng đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trước thềm kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đ/c Thiếu tướng tin tưởng: Có nhiều phụ nữ làm lãnh đạo, đất nước sẽ bình yên và phát triển, và mong muốn, tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử sẽ cao, khẳng định được vị trí của phụ nữ, góp phần thực hiện tốt Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới.
Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video