Cơ quan Phụ nữ LHQ công bố chương trình hành động nhằm tăng cường bình đẳng giới.

06/03/2012
Ngày 02/2/2012 tại Cuộc họp báo kỷ niệm kết thúc năm hoạt động đầu tiên của Cơ quan Phụ nữ LHQ, Tổng giám đốc cơ quan này - bà Michelle Bachelet đã kêu gọi cần có những cam kết và hành động mạnh mẽ hơn nữa vì phụ nữ và bình đẳng giới trong bối cảnh thế giới có những biến động đột ngột về chính trị và kinh tế, đe dọa các quyền và lợi ích của phụ nữ.

Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã áp dụng những biện pháp thắt lưng buộc bụng, cắt giảm ngân sách và thay đổi chính sách. Nhân cuộc họp báo này, bà Bachellet đã công bố Chương trình hành động của cơ quan Phụ nữ LHQ.

Ưu tiên hàng đầu của Cơ quan Phụ nữ LHQ trong năm 2012 là làm mới tiến trình trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và đảm bảo cho họ tham gia chính trường. Đây là hành động đáp lại những đòi hỏi của phụ nữ và phản ứng trước những biến động trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Do những đòi hỏi ngày càng tăng về tính công bằng, minh bạch của các cuộc bầu cử sắp diễn ra ở rất nhiều nước và những cuộc chuyển giao chính trị, Cơ quan Phụ nữ LHQ có thể mở rộng cửa hơn nữa để phụ nữ được tôn trọng và hưởng đầy đủ mọi quyền và lợi ích như mọi người dân bằng cách hoat động thiết thực góp phần thay đổi những kịch bản địa chính trị thế giới. Ví dụ, Cơ quan này đã ủng hộ việc thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Ai cập, một hiệp hội bao gồm 500 nhóm/hội phụ nữ và tạo điều kiện để đưa những yêu sách, đòi hỏi của họ vào Hiến chương của Phụ nữ Ai cập.

Cơ quan Phụ nữ LHQ cũng đang tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân: Có 257 nhà lãnh đạo các đơn vị kinh tếđãký kết vào Những nguyên tắc Trao quyền năng cho Phụ nữ, một văn bản bao gồm những hướng dẫn dành cho các công ty, đơn vị kinh tế để họ tạo điều kiện tốt hơn và bình đẳng hơn cho phụ nữ. Các nguyên tắc này đã được Cơ quan PN LHQ xây dựng có sự hợp tác của the UN Global Compact (Một sáng kiến của LHQ về chính sách chiến lược đối với các đơn vị kinh tế, theo đó họ phải cam kết hoạt động và có những chiến lược phát triển phù hợp với 10 cam kết chung trong các lĩnh vực nhân quyền, việc làm, môi trường và chống tham nhũng).

Nhờ có bộ máy lãnh đạo mới, có kế hoạch chiến lược đầu tiên và ngân sách hoạt động đầy đủ, Cơ quan Phụ nữ LHQ cũng đã đạt được nhiều thành tích trong năm hoạt động đầu tiên, bao gồm: Tranh thủ được sự đồng tình của các nữ lãnh đạo tham gia Đại hội đồng LHQ trong việc kiến nghị cần có nhiều lãnh đạo nữ tham gia vào chính trị và thông qua Nghị quyết mới của Đại Hội đồng vào tháng 12, kêu gọi các quốc gia thành viên cần có những bước tiến cụ thể để tạo điều kiện cho Phụ nữ tham gia chính trị; làm việc không mệt mỏi để tạo thị trường và môi trường thuận tiện cho phụ nữ nông thôn; đưa ra một chương trình nghị sự chính trị toàn cầu nhằm chấm dứt bạo lực chống phụ nữ và sáng kiến cung cấp những dịch vụ cơ bản cho các nạn nhân bị bạo hành; tăng cường vai trò của phụ nữ trong các cuộc thương thuyết hòa bình, thiết lập và vãn hồi hòa bình thông qua việc đào tạo phụ nữ ở Châu Phi và Châu Á thành các nhà hòa giải nhằm ngăn chặn xung đột và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào các cuộc hội nghị quốc tế bàn về Afghanistan và Nam Sudan; Tăng cường các nỗ lực xây dựng năng lực tại hơn 50 quốc gia trong lĩnh vực phân tích giới và đầu tư cho giới nhằm bảo đảm có các khoản ngân sách và chính sách công bằng giới hơn.

Cơ quan Phụ nữ LHQ cũng đã đưa ra một kế hoạch toàn diện nhằm tạo nền móng cho việc tăng cường hợp tác tốt hơn và có trách nhiệm giải trình cao hơn trong hệ thống các tổ chức LHQ về các hoạt động liên quan đến giới.

Năm 2011, tổng các khoản đóng góp cho Cơ quan Phụ nữ LHQ là 235 triệu đôla, tăng 33% so với năm 2010 và đã vận động được một cộng đồng rộng rãi các nhà tài trợ. Tuy nhiên Cơ quan cần nỗ lực hơn nữa trong việc khai thác nguồn vốn để đạt cho được con số 700 triệu $ cho các năm 2012-2013.

Bà Bachellet Tổng giám đốc Cơ quan Phu nữ LHQ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng cần khẩn trương bảo đảm để những thay đổi về chính trị và cắt giảm ngân sách không thể phá hỏng những thành quả mà phong trào phụ nữ toàn cầu đã khó khăn lắm mới giành được. Bà Bachelet nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ và tăng cường bình đẳng giới như là một vấn đề đạo đức cũng như nhu cầu thực tế. Bà đã kết luận tại cuộc họp báo: “Đơn giản là chúng ta không thể phủ nhận năng lực đầy đủ của một nửa dân số thế giới. Thế giới cần tận dụng tài năng và trí thông minh của phụ nữ. Cho dù đó là vấn đề an ninh lương thực, phục hồi kinh tế, sức khỏe hay hòa bình và an ninh thế giới, sự tham gia của phụ nữ ngày nay cũng đều rất cần thiết hơn bao giờ hết,”

Lương Thành dịch Theo WomenWathch

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video