Công tác bầu cử đã diễn ra sôi nổi và đúng tiến độ

22/05/2011
Theo thống kê của Hội đồng bầu cử, công tác bầu cử trong phạm vi cả nước đã cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Đa số các tỉnh, thành phố đạt trên 90% cử tri đi bầu cử. Trong đó, tính đến thời điểm 17 giờ ngày 22/5, Hà Giang là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất với 99,78%.

Sau Hà Giang là các địa phương Kon Tum 99,50%; Vĩnh Long 98,80%; Quảng Trị 98,70%; Sóc Trăng 98,76%; Thành phố Đà Nẵng 98,17%; An Giang 97,75%; Lai Châu 97,59%; Bến Tre 97,45%; Cao Bằng 97,42%; Quảng Ngãi 97,42%; Thành phố Cần Thơ 97,04%; Bà Rịa-Vũng Tàu 96,85%; Lâm Đồng 96,67%; Phú Thọ 96,63%; Khánh Hòa 96,45%; Bình Phước 96%; Hòa Bình 96%; Phú Yên 96,79%; Tiền Giang 96,90%; Kiên Giang 95,84%; Trà Vinh 95,78%; Thành phố Hà Nội 95,36%; Đắk Lắk 95%;…

Cũng theo Hội đồng bầu cử, đến lúc này, nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu, nhưng theo quy định thì sau 19 giờ mới tiến hành kiểm phiếu.

Các khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên cả nước sớm đạt 100% cử tri đi bầu, tính đến 17 giờ đã có 49/50 đơn vị trong toàn quân đã hoàn thành việc bỏ phiếu, còn 1 đơn vị duy nhất là Tập đoàn viễn thông Quân đội do số lượng cử tri đông, ở 63 tỉnh, thành phố nên chưa hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tình hình triển khai bầu cử ở các địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo tiến độ đề ra.

Tại tỉnh Hà Giang, đến 15 giờ đã có 32/34 xã biên giới đạt 100% cử tri đi bầu (còn 2 xã biên giới đạt 98%).

Tại Đắk Lăk, huyện Lắk và huyện Krông Bông đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Tuy nhiên, cũng có một số tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 85% như Ninh Bình 84,42%; Bình Dương 84,11%; Hải Dương 83%; Hưng Yên 81,44%; Bắc Ninh 78,26%…

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết tại các địa phương cơ bản rất thuận lợi cho công tác bầu cử, giao thông, liên lạc bảo đảm thông suốt. Tuy nhiên, vào nửa cuối buổi chiều, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì ở một số địa phương thời tiết có diễn biến xấu như ở tỉnh Hậu Giang; Ninh Kiều, Thới Lai của thành phố Cần Thơ có mưa rất to. Các huyện Hà Quảng, Hạ Lang, Quảng Uyên và Bảo Lâm của tỉnh Cao Bằng có mưa to và lốc gây mất điện.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương được bảo đảm, không có vấn đề bất thường xảy ra. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi cho cuộc bầu cử.

Tin từ Bộ Nội vụ cho biết, tính đến 17 giờ ngày 22/5 tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã có trên 95% bà con dân tộc trên địa bàn đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang, đến 17 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh đã có 518.907 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 98,85%). Trong đó, huyện miền núi Lâm Bình - huyện mới thành lập có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, đạt gần 100%; thành phố Tuyên Quang đạt 99,98%; huyện Na Hang đạt 99,77%...

Tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình: Đã có gần 98% cử tri (537.084 cử tri) và 652/1097 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn hoàn thành việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó, các huyện Bố Trạch đạt 99,33%, Tuyên Hóa đạt 98,93% số cử tri đi bỏ phiếu, cao nhất tỉnh.

Trước đó, trong hai ngày 19 và 20/5 ở 7 xã vùng sâu, vùng xa các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, do điều kiện đi lại khó khăn nên đã được tổ chức bầu cử sớm với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%.

Nhìn chung hoạt động bầu cử trong tỉnh diễn ra an toàn, tiết kiệm, dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tổ kiểm tra bầu cử tỉnh Bạc Liêu cho biết đến 16 giờ ngày 22/5 có 587.129 trong tổng số hơn 600.000 cử tri đã bỏ phiếu, đạt 97,51%; 24/26 xã, phường, thị trấn, 424/585 tổ bầu cử đã có 100% số cử tri đi bỏ phiếu.

Theo đánh giá chung, nhân dân Bạc Liêu nhiệt tình hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, công tác bầu cử diễn ra an toàn

Tính đến 17 giờ, tỉnh Quảng Trị đã có 99,21% số cử tri đi bỏ phiếu bầu cử. Toàn tỉnh đã có 112/141 xã, phường, thị trấn và 792/931 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Ba huyện Cồn Cỏ, Đakrông, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị có 100% cử tri tham gia bầu cử.

Tại các huyện, thị xã còn lại, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt kết quả khá cao như Vĩnh Linh và Triệu Phong cùng đạt 99,5%, Hải Lăng đạt 99,97%.

Tại huyện Hướng Hóa, mặc dù buổi chiều có mưa, nhưng cử tri vẫn tích cực tham gia bầu cử, hiện tại đã có 98,2% cử tri tham gia bầu cử.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, cuộc bầu cử đã diễn ra thuận lợi, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Hiện các tổ bầu cử tiếp tục tuyên truyền để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, phấn đấu hoàn thành công tác bỏ phiếu đúng thời gian quy định.

Đến 17 giờ 30 phút, tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 831 ngàn cử tri đi bầu cử, đạt 97,77% số cử tri toàn tỉnh; tại 773/1.440 tổ bầu cử ở 63/186 xã, phường, thị trấn của 14 huyện, thị xã, thành phố đã có 100% số cử tri trên địa bàn thực hiện xong quyền bỏ phiếu.

Tất cả các điểm bỏ phiếu của tỉnh Quảng Ninh đều bố trí hòm phiếu phụ để tạo điều kiện cho các khách du lịch, người lao động, ngư dân ngoài tỉnh đang ở trên địa bàn được tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình.

Các đơn vị bầu cử của tỉnh đã đón nhận 1.346 cử tri vãng lai đến tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên, buổi chiều mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở các huyện miền Đông của tỉnh Quảng Ninh, một số nơi có giông như các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà... gây mất điện, ảnh hưởng đến việc đi bầu cử của cử tri và công tác thông tin, báo cáo của các địa phương.

Các địa phương này đã sẵn sàng, chủ động ứng với với tình hình diễn biến xấu của thời tiết. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn ổn định.

Tại tỉnh Trà Vinh, ông Dương Hoàng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết tiến độ bầu cử tại các đơn vị hoàn thành rất tốt, nhất là thành phố Trà Vinh và huyện Trà Cú, địa bàn có đông cử tri là đồng bào dân tộc Khmer.

Tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến 19 giờ tối nay, cử tri trong tỉnh sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ đạt 99% trở lên.

Đến 17 giờ 30 phút, đã có 810.934 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỉ lệ 94,94%. Dẫn đầu về số cử tri đi bầu cử là huyện Dương Minh Châu với tỉ lệ 98,77%; kế đến là huyện Hòa Thành, nơi có số đông đồng bào Cao Đài, đạt tỷ lệ 98,75%; huyện Trảng Bàng đạt tỷ lệ 96,34%;ỷ huyện biên giới Bến Cầu đạt 95,62%; huyện biên giới Tân Biên đạt 95,25%...

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết, đến 18 giờ ngày 22/5, đã có trên 1,851 triệu cử tri trên địa bàn toàn tỉnh đi bầu cử, đạt tỷ lệ 97,87%. Hai huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ đã hoàn thành công tác bầu cử, đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu. Một số huyện cũng sắp hoàn thành công tác bầu cử như huyện Thống Nhất đạt tỷ lệ 99,95%, Định Quán đạt 99,82%, Tân Phú 99,81%..

Tại Long An, tính đến 17 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 96,61%, trong đó 292/1.328 tổ bầu cử, 40/190 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 100% cử tri đã bỏ phiếu.

Còn tại Lạng Sơn, đến 17 giờ 30, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 97,16%; số cử tri vãng lai là 147 người. 1.358/1.882 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu; trong đó 112/226 xã đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Riêng huyện Đình Lập đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Hai khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh, chỉ sau hơn một giờ trong buổi sáng (từ 7-8 giờ) các cán bộ công chức như Hải Quan, Biên Phòng… đã đi bầu cử xong, nên việc xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như xuất nhập cảnh cho du khách vẫn diễn ra bình thường.

Theo thống kê của Bội đội Biên phòng tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tính đến 14 giờ 30 các cơ quan chức năng đã làm thủ tục cho 857 du khách nhập cảnh và 1.250 du khách xuất cảnh.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, các cơ quan chức năng đã làm thủ tục xuất khẩu cho 127 xe và nhập khẩu 25 xe ô tô chở hàng hóa nông sản, số hàng hóa ước tính khoảng trên 4.000 tấn.

Đến thời điểm này, 95% số cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đi bỏ phiếu. Huyện miền núi Sơn Động có 99% cử tri đi bỏ phiếu, thành phố Bắc Giang và huyệnYên Thế cùng đạt 98%, huyện Lục Ngạn đạt 97%.

Toàn tỉnh có 664 tổ bầu cử có 100% số cử tri trong danh sách đã đi bỏ phiếu.

Đến 16 giờ 30 phút, Lào Cai đã có 399.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99%; hơn 1100 khu vực bỏ phiếu, 137/164 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bỏ phiếu và trên địa bàn đều được đảm bảo. Ngay từ sáng sớm, khắp nơi, từ thành phố Lào Cai đến các bản làng vùng cao, vùng sâu, bà con đã nhộn nhịp đến các điểm bỏ phiếu.

Do có sự chuẩn bị chu đáo, nên tất cả các khu vực đều khai mạc đúng giờ, theo đúng luật định. Tại các tổ bầu cử ở thị trấn Tằng Loỏng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, ở tổ bầu cử số 2 (thôn Tằng Loỏng 1, Tằng Loỏng 2) có số lượng cử tri đông và 100% đồng bào là người dân tộc Dao đỏ, đường sá đi lại khó khăn, nhưng cử tri đã tới điểm bầu cử đông đủ trước giờ khai mạc.

Đến 9 giờ sáng, đã có 98% cử tri hoàn tất việc bỏ phiếu. Ở các tổ bầu cử khác, chỉ đến cuối giờ sáng, gần 100% cử tri đã hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Tạm gác lại công việc đồng áng bận rộn, bà con thuộc các xã Cam Đường, Hợp Thành, Tả Phời (Thành phố Lào Cai) đã hăng hái đi bầu cử sớm.

Do ảnh hưởng trận mưa đêm trước, đường vào điểm bỏ phiếu số 7 tại thôn Nậm Rịa (xã Tả Phời) khó đi hơn, nhưng từ sáng sớm, đông đảo bà con đã đến điểm bầu cử đúng giờ khai mạc.

Là thôn có 100% đồng bào Xa Phó sinh sống, nên ngày hội lớn trở nên rực rỡ hơn khi ai cũng chọn cho mình trang phục truyền thống đẹp nhất để đi bầu cử.

Tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng và mỏ Apatít, đến hết buổi sáng đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu, nhiều công nhân đi làm ca đêm, ngày nghỉ, nhưng cũng có mặt từ rất sớm để bỏ phiếu.

Tại các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh, Ủy ban bầu cử đã tổ chức đưa hòm phiếu đến tận nơi giúp cử tri đang điều trị tại đây thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, hạn chế thấp nhất việc bỏ phiếu thay./.

TTXVN/Vietnam+)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video