Công tác cán bộ nữ tại tỉnh Bình Phước là “điểm sáng”

08/04/2022
Chiều tối 7/4, bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam đến thăm và chào xã giao các lãnh đạo tỉnh Bình Phước.
Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội LHPN tỉnh Bình Phước.

Đi cùng Đoàn công tác còn có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các cán bộ Trung ương Hội.

Đón tiếp đoàn công tác Trung ương Hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm lãnh đạo tỉnh Bình Phước trong công tác Hội phụ nữ, phong trào phụ nữ tỉnh và công tác cán bộ nữ tại địa phương. Bình Phước là tỉnh có tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhiệm các chức danh chủ chốt cao, là "hình mẫu" trong cả nước.

Bà Hà Thị Nga mong rằng lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiếp tục dành sự quan tâm đào tạo trong công tác cán bộ nữ. Tạo điều kiện hỗ trợ cho Hội phụ nữ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ này, Hội phụ nữ còn có khâu đột phá đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, mong địa phương quan tâm, tạo điều kiện thêm về vấn đề này trong hoạt động hội phụ nữ.

Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam đến thăm và chào xã giao các lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết, những năm qua Bình Phước rất chú trọng đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam quan tâm theo dõi, hỗ trợ công tác hội và phong trào phụ nữ của Bình Phước phát triển hơn nữa.

Trước đó, Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Bình Phước. Tại đây, bà Lê Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã báo cáo một số kết quả hoạt động của hội trong năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội LHPN cho biết: "Đây là vùng đất có bề dày về truyền thống Cách mạng, là nơi bà Nguyễn Thị Định, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, từng công tác với vai trò là Phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam. Vậy nên, Hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nữ thanh niên. Từ đó, phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới".

Bà Hà Thị Nga còn đề nghị: Các hoạt động của hội phụ nữ phải có điểm nhấn; tham gia xây dựng nông thôn mới một cách có chiều sâu, nâng tầm các hoạt động, lựa chọn những phần việc, nội dung phù hợp để chị em thực hiện một cách hiệu quả nhất; quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, vận động chị em tham gia tổ chức Hội với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội"; làm tốt công tác tham mưu trong đó có bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; kịp thời lên tiếng trước các vụ việc liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em tại địa phương.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Lộc Ninh; đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì và và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 6 xã, thị trấn An toàn khu và huyện Lộc Ninh là vùng An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Hình ảnh một số hoạt động của Hội LHPN Việt Nam tại tỉnh Bình Phước: 

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Lộc Ninh (Bình Phước).

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam thăm mô hình kinh tế trồng dưa lưới của hội viên phụ nữ tiêu biểu tại Bình Long.

Thăm tổ hợp tác chăn nuôi dê tại Lộc Ninh (Bình Phước).

Hội LHPN Việt Nam trao tặng mô hình sinh kế cho đại diện hội viên phụ nữ huyện Lộc Ninh.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (thứ 3, 4, bên trái sang) thăm và tặng quà cho thăm Mẹ VNAH Hà Thị Tần (Tiến Hưng, TP Đồng Xoài).

Đoàn công tác thăm gia đình hội viên mắc bệnh hiểm nghèo chị Bùi Thị Tình (Tân Thành, TP Đồng Xoài).

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Bình Phước.

Hội LHPN Việt Nam tặng hơn 100 triệu đồng từ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” cho hội viên phụ nữ Bình Phước.

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video