Công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS của Hội LHPN Yên Bái

09/11/2010
Ngay từ đầu năm 2010, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 11/KH-TH ngày 24/2/2010 về triển khai thực hiện đề án "Tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tỉnh Yên Bái" năm 2010, Chỉ thị 54-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới" tới các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền thông điệp, thông tin, nội dung cơ bản về HIV/AIDS, cách phòng tránh, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đã được truyền tải tới cán bộ, hội viên phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ, các CLB. Tuyên truyền cho 1.435 hội viên, huy động 100 hội viên tham gia lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” và phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em tại thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên.

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 1 lớp tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS cho 68 cán bộ chủ chốt Hội cơ sở; tham gia 2 Hội thảo về "Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS tại Yên Bái" do Trung tâm phát triển khoa học - công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (Yen Bai CHSH) tổ chức; Hội thảo chuyên đề "Thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị và đảm bảo quyền được học tập của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS" tỉnh Yên Bái do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức vào tháng 11/2010.Nhân tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (từ 10/11 đến 10/12/2010), Hội LHPN tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã dự míttinh và tặng quà cho CLB "Chân trời mới" trị giá 300.000 đồng tại phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ).

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động 12 đối tượng có nguy cơ cao, 289 phụ nữ có thai đi xét nghiệm để phát hiện sớm HIV cũng như điều trị dự phòng lây nhiễm.

Công tác xây dựng và duy trì mô hình điểm về phòng, chống HIV/AIDS được các cấp Hội quan tâm. Trong năm, Hội đã nhân rộng các điểm chỉ đạo và mô hình về phòng, chống HIV/AIDS. Hiện nay tổng số CLB về phòng, chống HIV/AIDS trên toàn tỉnh do Hội phối hợp quản lý, chỉ đạo lên 15 CLB. Hội LHPN huyện Lục Yên thành lập 36 nhóm phụ nữ tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại các xã trong huyện.Hội LHPN tỉnh được Ban chỉ đạo 138 tỉnh giao đỡ đầu CLB "Phụ nữ phòng, chống HIV/AIDS" thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên). Tháng 9/2010, Hội đã tiếp nhận kinh phí 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn) từ Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh và chuyển trực tiếp tới Ban chủ nhiệm "Câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS" thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên để hỗ trợ cho các hoạt động của CLB.

Hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị nhiễm HIV/AIDS cũng được các cấp Hội quan tâm. Cụ thể: Hội LHPN tỉnh hỗ trợ CLB "Hoa ban trắng" phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái) 300.000 đồng cho CLB tổ chức Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của phường; Phối hợp với Hội LHPN huyện Trấn Yên thăm và tặng 4 xuất quà trị giá 400.000 đồng cho 4 cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên). Trong tháng 1/2010, CLB "Chân trời mới" thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức "Đêm giao lưu tiếng hát yêu thương" vận động ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng HIV được 21,14 triệu đồng, đã tặng quà 5,63 triệu đồng cho 72lượt cháubị ảnh hưởng bởi HIV nhân dịp Tết nguyên đán và Tết thiếu nhi 1/6. Một số thành viên CLB “Chân trời mới” tham gia làm nòng cốt của nhóm “Hoa hướng dương” một hoạt động của dự án phòng lây truyền mẹ con của tổ chức y tế Hà Lan- Việt Nam triển khai tại thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2010 - 2102. Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ đã tặng quà cho ngày hội dinh dưỡng của nhóm 200.000đ, tham gia giảng tập huấn 1 ngày về chuyên đề vốn vay cho 14 học viên.

Thông qua sinh hoạt tại các CLB, các thành viên có HIV được hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất như: Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ một hội viên phụ nữ xã Nghĩa An (chồng chết vì AIDS hiện đang nuôi 2 con nhỏ sinh đôi 5 tuổi) làm nhà 167 với số triền 3 triệu đồng. Hội LHPN huyện Văn Yên đã hỗ trợ 4 phụ nữ nhiễm HIV được vay vốn với tổng số tiền là 24 triệu đồng. Hội LHPN huyện Lục Yên giúp đỡ 01 hội viên là bệnh nhân HIV/AIDS xoá nhà tạm gắn biển “Mái ấm tình thương” (dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2010), giúp đỡ xây dựng đường điện cho 1 hộ gia đình hội viên HIV/AIDS được 10 công.

Tuy những hoạt động phòng chống HIV/AIDS của Hội LHPN Yên Bái năm 2010 có kết quả còn khiêm tốn nhưng lại có ý nghĩa lớn lao, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống hiểm họa HIV/AIDS ở Việt Nam.

Thanh Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video