Cộng tác viên tích cực

24/09/2011
Quả đúng như cái tên, mọi người gọi cô là “Tâm giàu”, tiền bạc không có nhưng giàu tấm lòng thương người. Nhiều năm làm cộng tác viên Dự án Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản ở thôn Trà Giang 2, xã Lương Sơn (Ninh Sơn, Phú Thọ) cô Nguyễn Thị Tâm, luôn được mọi người yêu mến.

Cả thôn có hơn 1.100 nhân khẩu, đa số là đồng bào Raglai, sự hiểu biết của mọi người về vấn đề CSSKSS còn hạn chế. Trước kia, phụ nữ khi mang thai không biết cách chăm sóc bản thân nên thường bị sảy thai, sinh tại nhà. Cô Tâm đã đến gõ cửa từng nhà, vận động phụ nữ tham gia các lớp tập huấn về CSSKSS; trong các cuộc họp thôn lồng ghép tuyên truyền cho các sản phụ cách chăm sóc sức khỏe nhờ thế mà nhận thức của cộng đồng về CSSKSS nâng lên rõ rệt. Hiện nay những phụ nữ mang thai đến Trạm Y tế khám thai, biết cách ăn uống cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho thai nhi. Chị Thị Nở cho biết: “Nhờ cô Tâm giải thích, hướng dẫn chúng tôi hiểu rất nhiều điều khi mang thai cần làm và tránh những gì”.

Dù đã hơn 50 tuổi, nhưng cô Tâm năng nổ, nhiệt tình trong công việc được giao. Cô nắm vững từng số liệu cụ thể: các cặp với chồng mới cưới, các bà mẹ mang thai và theo dõi các em bé mới sinh. Những số liệu được cô thống kê, ghi lại cẩn thận, đầy đủ, chi tiết.

Cô Nguyễn Thị Tâm cho biết: “Vì thấy cuộc sống khó khăn, ít tiếp cận thông tin nên chị em trong thôn, nhất là đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ không mấy quan tâm đến sức khỏe. Được tôi vận động, hướng dẫn những kiến thức CSSKSS và thấy được lợi ích nên chị em làm theo, vì vậy hạn chế nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh”.
Theo baoninhthuan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video