Công ước mới về người lao động giúp việc gia đình được thảo luận tại Hội nghị Lao động quốc tế

26/07/2010
Tổ chức Lao động quốc tế đã tổ chức các cuộc thảo luận về dự thảo công ước về người lao động giúp việc gia đình.

Nếu công ước được các nước thành viên thông qua thì đây sẽ là các tiêu chuẩn lao động quốc tế đối với công việc gia đình đồng thời sẽ thúc đẩy và bảo vệ các quyền và sự tự do của người lao động giúp việc gia đình.

Các cuộc thảo luận về khả năng có thể được thông qua của công ước này là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 99 được tổ chức tại Geneva. Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho rằng việc thông qua các tiêu chuẩn lao động quốc tế về công việc gia đình sẽ mang lại một cơ hội thuận lợi chưa từng có cho các tổ chức để họ đưa vấn đề giúp việc gia đình thành một vấn đề chung của xã hội, nơi mà người lao động giúp việc gia đình thường không được coi trọng. Đại biểu tham dự hội nghị cũng nêu rằng mặc dù công việc gia đình đã trở thành hiện tượng toàn cầu, nhiều lao động giúp việc gia đình không được luật pháp các quốc gia bảo vệ và điều đó đã khiến họ dễ bị lạm dụng. Bà Manuela Tomei, làm việc tại ILO nói rằng việc đề ra các tiểu chuẩn lao động là bước đầu tiên để thừa nhận rằng người lao động giúp việc gia đình xứng đáng có các quyền và được tôn trọng.

" Một lý do khác vì sao Tổ chức Lao động quốc tế hiện đang có những hoạt động về người lao động giúp việc gia đình đó là vì thực tế cho thấy công việc giúp việc gia đình được trả công thấp, không được bảo vệ, là loại công việc không chính thức và công việc này thường không được xem là một công việc thực sự. Các công việc này theo lịch sử và truyền thống thì phụ nữ thường là người thực hiện và không được trả công. Chính vì vậy công việc gia đình có giá trị thấp. Một trong những lý do vì sao có sự hỗ trợ mạnh mẽ, ít nhất là trong thời điểm hiện tại đối với một công cụ pháp lý là vì loại công việc này thiếu trầm trọng các quy định. Vì vậy cần phải làm sáng tỏ về các biện pháp bảo vệ tối thiểu cho người lao động trong lĩnh vực này.

Dự thảo công ước cũng đề nghị các quốc gia thành viên cần đảm bảo người lao động giúp việc gia đình phải được bảo vệ tránh khỏi các hình thức lạm dụng và quấy rối. Người lao động giúp việc gia đình cần được thông tin về các điều khoản và điều kiện lao động thông qua hợp đồng và được tự do tham gia các tổ chức công đoàn.  

(Ban Quốc tế dịch theo http://www.unmultimedia.org)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video