Cứ năm người chích ma túy, có một người nhiễm HIV

07/12/2010
Dịch HIV ở Việt Nam tập trung trong nhóm những người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới

Tại cuộc họp báo do Chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức ngày 30/11, ông Stave Kraus, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNAIDS nhận định: Dịch HIV ở Việt Nam tập trung trong nhóm những người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới. Tính trên toàn quốc, cứ năm người tiêm chích ma túy thì có một người nhiễm HIV. Tại một số tỉnh, thành phố, tỷ lệ này lên đến 50%. Nhóm đối tượng phụ nữ bán dâm tỷ lệ nhiễm HIV là 8,5%.

Các chuyên gia quốc tế cũng cho rằng, Việt Nam là một trong những nước xảy ra tình trạng phân biệt, kỳ thị với người nhiễm HIV sâu sắc. Điều này khiến tỷ lệ nhiễm bệnh ngày càng cao, cứ điều trị được cho một người nhiễm HIV thì có hai người mắc mới. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ toàn diện về HIV, tăng cường tuyên truyền việc sử dụng bao cao su, xi lanh sạch…

Cũng trong ngày 30/11, Bộ Y tế tổ chức chung khảo cuộc thi Tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS. Đây là một trong 10 hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (1/12). Nét mới trong cuộc thi năm nay là thu hút nhiều thí sinh nhiễm HIV đang sinh hoạt tại các CLB đồng đẳng tham gia.

Theo báo Phụ nữ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video