Cử tri Đồng Nai: Cần đặc biệt quan tâm đến lao động nữ

09/10/2011
Ngày 2.10, tổ đại biểu Quốc hội – đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai, gồm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Tư, Thiếu tướng - Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Khánh đã tiếp xúc cử tri huyện Nhơn Trạch và Long Thành để báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ hai – QH khóa XIII; ghi nhận tâm tư, nguyện vọng bà con, đồng thời yêu cầu lãnh đạo địa phương trả lời nhanh bức xúc của bà con.

Tiếp xúc cử tri các ĐBQH Đặng Ngọc Tùng và Nguyễn Văn Khánh luân phiên báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ hai từ 20.10 đến 26.11, để xem xét các báo cáo về KT-XH năm 2011, kế hoạch phát triển KT-XH 2012 và 5 năm 2011-2015; việc tổng kết dự án (DA) trồng mới 5 triệu hécta rừng toàn quốc; chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm (2011-2015)... Riêng công tác lập pháp, QH sẽ xem xét thông qua 6 DA luật trong đó Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo tách riêng để nhân dân dễ nhận diện. QH cũng góp ý 12 DA luật khác, đặc biệt là Bộ luật Lao động sửa đổi và Luật Công đoàn sửa đổi là hai đạo luật quan trọng cũng đã có ý kiến chính thức bằng văn bản của Bộ Chính trị.

Từ thực trạng trên, bà con cử tri 2 huyện đã đóng góp 14 ý kiến (cả chung và riêng). Những ý kiến riêng chủ yếu xoay quanh việc bồi thường, giải tỏa thu hồi đất, cấp sổ đỏ, còn những ý kiến chung phản ánh 3 nhóm vấn đề: Một là, để tránh lãng phí, Nhà nước cần chấn chỉnh quy trình đấu thầu để tránh tình trạng đơn vị trúng thầu không trực tiếp thi công mà bán thầu, thực chất là rút ruột công trình, dẫn đến tiến độ không đảm bảo, chất lượng lại kém.

Bà con lấy đường 51 làm ví dụ về việc “chưa xong đã hỏng”! Hai là, để việc điều hành hoạt động trong dân tốt hơn, không nên bỏ cấp “phó khu”. Đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, nên duy trì chế độ đãi ngộ khi tham gia học tập nâng cao trình độ nhằm động viên, thu hút cán bộ giỏi phục vụ dân. Ba là, khi sửa Bộ luật Lao động, QH cần đặc biệt quan tâm chính sách lao động (LĐ) nữ.

Đơn cử, LĐ nữ xin nghỉ để thực hiện kế hoạch hóa thì pháp luật cần quy định cho hưởng nguyên lương cùng các đãi ngộ khác, kể cả tiền chuyên cần. Việc giải quyết trợ cấp thất nghiệp hiện nay quá chậm “làm khổ” số LĐ nữ phải nghỉ việc chăm con do “bí” nhà trẻ. Cần xây dựng quy trình giải quyết tranh chấp lao động riêng (không áp dụng chung tố tụng dân sự) nhằm đảm bảo nhanh, gọn và chuyên nghiệp, để giảm thiểu thiệt hại cho NLĐ, trong đó có rất nhiều LĐ nữ.

Qua ghi nhận đầy đủ tâm tư nguyện vọng cử tri, ĐBQH Trần Văn Tư yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trả lời ngay, những gì cần xác minh thì hẹn bà con chính xác thời gian, những gì thuộc tầm vĩ mô các ĐBQH ghi nhận kỹ để đưa ra diễn đàn QH. 

Theo laodong.com

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video