Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết thi đua năm 2022

28/12/2021
Chiều 28/12, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, khóa XII, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội trong năm 2022, Cụm 5 thành phố trực thuộc TW đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Lãnh đạo Hội LHPN của Cụm 5 thành phố (lãnh đạo Hội LHPN TP. Cần Thơ dự trực tuyến) ký kết Bản giao ước thi đua năm 2022 thể hiện cam kết và nỗ lực thực hiện các nội dung thi đua đã thống nhất

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì lễ ký kết. Lễ ký kết được diễn ra trực tiếp tại Hà Nội và 1 điểm cầu trực tuyến tại Cần Thơ.

Chủ tịch Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phượng Trân trình bày 3 nội dung giao kết thi đua năm 2022

Ban Thường vụ Hội LHPN các thành phố trong Cụm 5 thành phố trực thuộc TW thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2022 với các nội dung cụ thể:

1. Tập trung đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Kết nối huy động các nguồn lực thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hiệu quả.

2.  Tiếp tục triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” theo đặc thù của các thành phố. Tổ chức Lễ phát động tại 5 thành phố nhân Ngày Môi trường thế giới bằng hình thức livestream trên trang Fanpage của từng thành phố và kết nối phát trực tiếp trên trang fanpage của Trung ương Hội.

3. Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa 5 thành phố về tăng cường kết nối, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm và chuyển đổi ngành nghề phù hợp cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Chủ tịch Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Hà Thị Nga đồng tình với 3 nội dung ký kết được trình bày và đề nghị Cụm 5 thành phố trực thuộc TW lựa chọn các nội dung hoạt động mang tính sáng tạo, chỉ ra các điểm nổi bật, điểm riêng biệt và tính đặc thù được thể hiện rõ nét để tạo ra tính phong phú trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội LHPN 5 thành phố cũng cần triển khai thực sự hiệu quả các nội dung đã ký kết, tránh việc thực hiện mang tính hình thức và phải đi vào thực chất nhằm tạo ra màu sắc riêng của tổ chức Hội cũng như thể hiện phẩm chất, vai trò của người phụ nữ; tăng cường chỉ đạo sát sao trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, các hoạt động phải có tính mẫu mực trong cả hệ thống để các cấp Hội phụ nữ tại địa phương học tập nhằm phát huy hơn nữa những kết quả nổi bật trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phượng Trân gửi Thư cảm ơn TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN các thành phố trong Cụm

Tại chương trình, thay mặt Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nguyễn Trần Phượng Trân đã gửi Thư cảm ơn TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN các thành phố trong Cụm đã giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ và người dân TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian vừa qua.

Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội Lê Kim Anh nhận 150 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ e m khó khăn do dịch Covid-19từ Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh 

Cũng tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phượng Trân đã trao tặng Hội LHPN TP. Hà Nội 150 triệu đồng nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video