Cùng các nữ ứng cử viên về đích

28/04/2021
Nhằm đồng hành cùng các nữ ứng cử viên về đích thành công trong kỳ bầu cử đang đến rất gần, Hội LHPN các tỉnh, thành trên cả nước đã và đang tập trung tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên, góp phần tăng tỷ lệ nữ trúng cử các cơ quan dân cử nhiệm kỳ tới
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trên 3.000 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp kỳ 2021-2026

Bắc Giang:

Sáng ngày 26/4/2021, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn tỉnh nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trên 3.000 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp kỳ 2021-2026 tại điểm cầu của tỉnh và 9 điểm cầu các huyện.

Tại lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên được nghiên cứu, trao đổi những nội dung: Giới thiệu về Quốc hội, Hội đồng nhân dân; những nội dung cơ bản về vận động bầu cử; kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động; kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân... Đây là những nội dung cơ bản phục vụ cho các nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử, giúp các chị tự tin hơn, sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc cử tri, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới.

Điện Biên:

Với mục tiêu góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt, đồng thời gia tăng sự tham gia của phụ nữ vào các cơ quan dân cử, sáng ngày 26/4/2021, Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho trên 40 nữ ứng cử viên trên địa bàn tỉnh.

Trong hai ngày tập huấn, các nữ ứng cử viên sẽ được nghe 04 chuyên đề, gồm: Giới thiệu về Quốc hội, HĐND và sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội, HĐND; Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội; Kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh trước công chúng; Kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri.

Hội nghị tập huấn sẽ là dịp để các nữ ứng cử viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đồng thời có thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự tin tiếp xúc với cử tri, đạt được kết quả cao nhất trong quá trình bầu cử, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác bầu cử cho ứng cử viên nữ lần đầu tham gia ứng cử .

Bắc Kạn:

90 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo dự chương trình bồi dưỡng đã được bà Nguyễn Thị Kỳ - nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo đại biểu dân cử Quốc hội thông tin, trao đổi các kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho quá trình vận động bầu cử như kỹ năng thu thập và phân tích thông tin, kỹ năng trình bày, giao tiếp với cử tri trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, cách thức xây dựng chương trình hành động và làm việc với truyền thông…

Qua đó giúp các chị được bổ sung những kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng vận động tranh cử để tự tin, bản lĩnh tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử đạt kết quả cao, phấn đấu đảm bảo mục tiêu tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân đạt trên 30%. Trong thời gian này, song song với công tác tập huấn, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn cũng chủ động giám sát cơ cấu ứng cử viên tham gia ứng cử tại các địa phương để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền ở địa bàn có tỷ lệ ứng cử chưa đảm bảo, từ đó địa phương có sự điều chỉnh cơ cấu ứng cử viên đúng tỷ lệ theo quy định.

Btc Bắc Giang, Hồng Nhung, Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video