Củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào

03/05/2012
Sáng ngày 02/5/2012, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam (39 Hàng Chuối- Hà Nội) đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012- 2017 giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào; Lễ trao tặng Huân chương, Kỷ niệm chương cho phụ nữ hai nước. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 01-07/5/2012 của đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào do đ/c Si- sảy Lư- dệt- mun- sỏn, Ủy viên TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào dẫn đầu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962- 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2012).

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Trước đó, Hội LHPN hai nước Việt Nam và Lào đã tiến hành hội đàm, trao đổi thông tin về tình hình phụ nữ và hoạt động của hai Hội LHPN; đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội giai đoạn 2007- 2010. Theo đó, trong giai đoạn 2007- 2010, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào đã có những chỉ đạo và hoạt động thiết thực triển khai và đạt được hầu hết các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác. Các hoạt động hiệu quả nổi bật của hai Hội như: thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn sang thăm và học tập kinh nghiệm lẫn nhau; quan tâm chỉ đạo Hội LHPN các tỉnh thành giáp biên hai nước tổ chức các hoạt động giao lưu, ký kết các chương trình hoạt động, xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình hợp tác và phát triển giữa hai nước, tính đến hết năm 2011, Hội LHPN của 8 tỉnh/thành hai nước đã ký kết được Biên bản ghi nhớ, chương trình hợp tác, giao lưu kết nghĩa; Hội LHPN Việt Nam đã hỗ trợ Hội LHPN Lào trong công tác đào tạo cán bộ nữ với 34 cán bộ phụ nữ Lào đã được đào tạo tại Trường Cán bộ Phụ nữ của Hội LHPN Việt Nam; hỗ trợ Quỹ Học bổng dành cho sinh viên nữ của Lào đang học tập tại Việt Nam; Hội LHPN Việt Nam cũng đã tích cực hỗ trợ Hội LHPN Lào trong hoạt động giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; hai Hội đã đoàn kết và thống nhất để cùng nhau có tiếng nói chung trong các vấn đề liên quan đến phụ nữ tại các diễn đàn quốc tế…

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa và Chủ tịch Hội LHPN Lào Si- sảy Lư- dệt- mun- sỏn ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012- 2017

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2007-2010, hai Hội đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012- 2017 với những nội dung chính gồm: thúc đẩy và tăng cường trao đổi thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình đất nước và phong trào phụnữ hai nước; luân phiên trao đổi đoàn sang thăm, học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau; chỉ đạo các cấp Hội ở mỗi nước tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau và giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới; Hội LHPN Việt Nam tích cực hỗ trợ Hội LHPN Lào trong đào tạo nguồn cán bộ nữ; tăng cường trao đổi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm dưới nhiều hình thức và lĩnh vực; phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác chung và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho đ/c Si- sảy Lư- dệt- mun- sỏn,Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Lào và đ/c o­nchăn Thăm- ma- vông, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Lào. Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, phần thưởng cao quý nhất của Hội LHPN Việt Nam cho 8 đ/c lãnh đạo của Hội LHPN Lào. Phía Lào cũng trao tặng Huân chương Độc lập hạng hai của nước CHDCND Lào cho Trường Cán bộ Phụ nữ TW; trao Kỷ niệm chương của Hội LHPN Lào cho 11 đ/c lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Đ/c Si- sảy Lư- dệt- mun- sỏn trao Kỷ niệm chương của Hội LHPN Lào cho các đ/c cán bộ Hội LHPN Việt Nam

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định, trong 50 năm qua, cùng với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào cũng như phụ nữ hai nước đã nỗ lực xây dựng, vun đắp mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt- Lào; đặc biệt, từ sau những năm 80, mối quan hệ giữa hai Hội ngày càng được củng cố và nâng lên tầm cao mới thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác. Chủ tịch Hội cũng đánh giá cao và coi việc trao tặng Huân chương và Kỷ niệm chương là sự bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn đối với tình cảm son sắt, thủy chung của nhân dân và phụ nữ Lào đã dành cho nhân dân và phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến cứu nước cũng như thời kỳ đổi mới.

Bày tỏ sự xúc động, vui mừng khi được nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam trao tặng, đ/c Si- sảy Lư- dệt- mun- sỏn coi đó là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Nhà nước Việt Nam đối với phụ nữ Lào về những thành tích đã đạt được trong việc góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân, hai Hội LHPN và phụ nữ hai nước Việt – Lào. Đ/c Si- sảy Lư- dệt- mun- sỏn đánh giá cao và trân trọng ghi nhận sự giúp đỡ to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần của Hội LHPN Việt Nam đối với Hội LHPN Lào trong giai đoạn qua; khẳng định tình đoàn kết giữa phụ nữ Việt- Lào mãi là tình cảm chị em một nhà, không gì thay đổi được; đồng thời hứa sẽ làm hết sức mình để góp phần gìn giữ, vun đắp và phát triển tình đoàn kết hữu nghị thủy chung son sắt đó.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video