Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội

18/03/2013
Thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa hai tổ chức Hội, gày 28/2/2013, Đoàn công tác Hội LHPN Hà Nội do bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với Hội LHPN Viêng Chăn. Tiếp Đoàn có bà Lăm Phoi Xi Ắc Khạ Chăn, Chủ tịch Hội LHPN Viêng Chăn cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Hội LHPN Viêng Chăn.

Tại buổi làm việc, bà Lăm Phoi Xi Ắc Khạ Chăn phấn khởi thông báo về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô Viêng Chăn; cơ cấu tổ chức của Hội LHPN Viêng Chăn… Bà cho biết, trong năm qua, Hội LHPN Viêng Chăn đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VI và thực hiện hiệu quả 6 Chương trình, 32 Dự án của Hội LHPN Lào; 6 Chương trình, 13 Dự án của Hội LHPN Viêng Chăn cũng như đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua 3 tốt (công dân tốt, phát triển tốt, xây dựng gia đình tốt); hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh vui mừng trước sự phát triển của Thủ đô Viêng Chăn và thành quả tốt đẹp Hội LHPN Viêng Chăn đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh, để lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI diễn ra trung tuần tháng 3/2012, Hội LHPN Hà Nội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng “Công trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo năm 2012” với các công trình, phần việc cụ thể nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em.

Các cấp Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc; các phong trào thi đua yêu nước; 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; các Đề án lớn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Thành phố Hà Nội, trong đó có các Đề án: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội LHPN cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn; Cấp báo miễn phí cho nữ công nhân ở khu chế xuất…  

Hai đoàn đã dành nhiều thời gian để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay, những mô hình đạt hiệu quả cao trong công tác Hội.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm và làm việc với Hội LHPN Viêng Chăn, Đoàn công tác Hội LHPN Hà Nội đã đến chào Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Lào; lãnh đạo Đảng, chính quyền Thành phố Viêng Chăn và Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào. Các đồng chí: Sỷ Sảy Lư Đệt Mun Sỏn, Chủ tịch Hội LHPN Lào; Sổm Văn Đi Na Thả Vông, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Đô trưởng (tương đương chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố) Thành phố Viêng Chăn; Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội còn đến thăm và làm việc với Hội Nữ doanh nhân, các Trung tâm Dạy nghề (thuộc Thành hội phụ nữ Viêng Chăn) và Hội LHPN các huyện trên địa bàn Thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông pra băng…

Trước khi về nước, Đoàn công tác Hội LHPN Hà Nội và Hội LHPN Lào đã long trọng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (giai đoạn 2013-2016) với nội dung: Hai bên cùng nhau hỗ trợ và tăng cường trao đổi thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; pháp luật của 2 nước; chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội, trong đó đặc biệt quan tâm các lĩnh vực bình đẳng giới, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, trẻ em…

Theo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video