Cuộc họp Mạng lưới quốc gia khu vực Châu Á về giới và phát triển năng lượng

07/11/2006
Từ ngày 1–3/11/2006, tại New Delhi, Ấn Độ đã diễn ra Cuộc họp Các Đầu mối quốc gia khu vực Châu Á về Giới và Phát triển năng lượng bền vững.

Cuộc họp do ENERGIA – một Mạng lưới Quốc tế về Giới và phát triển Năng lượng tiến hành dưới sự tài trợ của Tổ chức phát triển Quốc tế (SIDA) và Tổ chức ETC Hà Lan.

 

Tham dự Cuộc họp gồm 9 nước thành viên đã thành lập được Mạng lưới Quốc gia về Giới và Phát triển năng lượng là Philippines, Pakistan, Lao, Indonesia, Bangladesh, Srilanka, Nepal, India và Vietnam. Thông qua báo cáo từ các nước và thảo luận, làm việc theo nhóm, Cuộc họp đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện cam kết hành động của các thành viên trong Mạng lưới và các tổ chức khác trong khu vực đối với việc lồng ghép vấn đề giới vào các Dự án và Chương trình phát triển năng lượng ở các nước Châu Á. Chương trình hành động của Mạng lưới ở khu vực Châu Á trong 3 năm tới (2007 – 2009) tập trung vào 3 nội dung chính là tuyên truyền, đề xuát chính sách; nâng cao nhận thức về giới và năng lực lồng ghép giới vào các chương trình năng lượng; và triển khai các dự án cung cấp năng lượng sạch... nhằm đảm bảo bình đẳng giữa nam và nữ trong việc tiếp cận các nguồn năng lượng, nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý, ra quyết định các Chương trình, dự án năng lượng ở các quốc gia.

Hạnh Sâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video