Cựu tổng thống Chi lê được bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan Phụ nữ mới của Liên Hiệp quốc

23/09/2010
Ngày 14 tháng 9 năm 2010 Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bổ nhiệm Cựu Tổng thống Chi Lê, bà Michelle Bachelet làm Giám đốc Cơ quan Phụ nữ của LHQ (UN Women), một tổ chức vừa mới được thành lập vào ngày 2/7 vừa qua trên cơ sở sát nhập 4 tổ chức và văn phòng của LHQ, đó là Quỹ phát triển Phụ nữ LHQ (UNIFEM), Cơ quan vì sự tiến bộ của Phụ nữ (DAW), Văn phòng Cố vấn đặc biệt về Giới và Học Viện đào tạo và Nghiên cứu quốc tế về sự tiến bộ của Phụ nữ (UN-INSTRAW). UN Women có trách nhiệm bao quát tất cả các chương trình của các tổ chức quốc tế với mục đích tăng cường các quyền và lợi ích của phụ nữ và để họ tham gia đầy đủ vào các vấn đề toàn cầu. Với một khoản ngân sách rất lớn, cơ quan này sẽ đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2011.

“UN Women sẽ tăng cường những lợi ích của Phụ nữ và em gái trên toàn cầu” ngài Ban Ki-moon đã tuyên bố trước các phóng viên báo chí trong lễ tuyên bố quyết định bổ nhiệm. “Bà Bachelet đảm đương chức vụ quan trọng này bằng sự lãnh đạo toàn cầu năng động mang tính lịch sử, bằng những kinh nghiệm chính trị sắc sảo và năng lực đặc biệt để tạo ra sự đồng thuận và tập trung của các cơ quan LHQ và rất nhiều các đối tác cả ở khu vực tư nhân và khu vực công”

“Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của bà, chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của hàng triệu phụ nữ và em gái trên toàn thế giới”

Bà Bachelet là vị nữ Tổng thống đầu tiên của Chi lê, người đã ưu tiên quan tâm đến các vấn đề của phụ nữ trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của bà và từ khi rời nhiệm sở, bà đã làm việc với UNIFEM để vận động hỗ trợ cho Phụ nữ Haiity sau khi thảm họa động đất xảy ra tại quốc gia này vào tháng giêng năm 2009. Bà được chon giữ chức vụ này sau khi vượt qua hai ứng viên khác.

Cơ quan mới này được thành lập với một khoản ngân sách hằng năm không dưới 500 triệu Đô la Mỹ, gấp đôi ngân sách hiện đang được dành cho cả 4 tổ chức và cơ quan phụ nữ LHQ cộng lại.

“ Như các bạn đã biết, việc thành lập UN Women là đỉnh điểm của những nổ lực gần 4 năm qua và lễ tuyên bố quyết định hôm nay là cơ hội để chúng tôi bày tỏ sự cám ơn đối với những tích cực của các quốc gia thành viên và rất nhiều đối tác, những người đã cùng chúng ta chia sẻ sự cam kết về sự việc này. Đối với bản thân tôi sự kiện này là mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu” Ngài Ban Ki-moon đã nói.

Ông nhấn mạnh rằng tại Hội nghị Thượng đỉnh LHQ về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ được tổ chức vào tuần tới, phụ nữ và em gái sẽ “là trung tâm của mọi cố gắng về đích của chúng ta” để hiện thực hóa xong vào năm 2015 các mục tiêu to lớn nhằm xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực, tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh, dịch bệnh lan tràn và tình trạng không được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục và y tế.

Tuyên bố này được đưa ra sau một cuộc biểu quyết nhất trí hoàn toàn của Đại hội đồng LHQ vào ngày 2/7 vừa qua về việc thành lập một thực thể năng động mới trên cơ sở sát nhập 4 tổ chức LHQ như đã đề cập. Một trong những mục đích chính là để hỗ trợ Ủy ban Địa vị phụ nữ (CSW) và các tổ chức liên chính phủ khác trong việc hoạch định các chính sách.

Ngoài ra thực thể này cũng hỗ trợ các quốc gia thành viên thực hiện các quy chuẩn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thật và tài chính cho các nước khi cần thiết và thiết lập các mối quan hệ với cộng đồng xã hội dân sự. Trong khuôn khổ LHQ , cơ quan này là cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm thực hiện những cam kết của LHQ về bình đẳng giới. 

 

 

Lương Thành dịch theo tin của LHQ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video