Dân số thế giới đạt 6,5 tỷ người

18/08/2006
Tính đến thời điểm này, số người sống trên Trái đất đã tăng lên tới mốc 6,5 tỷ người. Đây là số liệu do Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ dự báo dựa trên các dữ liệu khoa học thực tế.

Điều đáng lưu ý là mới chỉ cách đây đúng 6 năm dân số toàn cầu là 6,1 tỷ người. Vào đầu thế kỷ trước dân số thế giới chỉ có 1,6 tỷ người.

Theo Đồng hồ dân số thế giới, năm 2005 tại trang web Tổ chức tham khảo thông tin dân số Hoa Kỳ, dân số toàn cầu tăng thêm 4,4 người mỗi giây, 261 người mỗi phút, 15.679 người mỗi giờ, 376.303 người mỗi ngày, 2.641.359 người mỗi tuần, 11.445.891 người mỗi tháng và 137.350.692 người mỗi năm;

Hầu hết sự gia tăng dân số thế giới hiện diễn ra ở các nước đang phát triển. Dân số châu Âu đang giảm đi do số chết nhiều hơn số sinh. Đến năm 2050, trên thế giới sẽ có khoảng 3 tỷ người nữa được sinh ra. Những người nhập cư từ các nước đang phát triển vào một số nước phát triển vẫn góp phần làm cho số sinh ở đó nhiều hơn số chết;

Những nước nghèo nhất có tỷ suất sinh cao nhất. Tại các nước có thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.000 đô la/năm, mỗi phụ nữ trung bình có từ 5 con trở lên. Còn ở những nơi có thu nhập bình quân đầu người 12.000 đô la/năm hoặc hơn, thì mỗi phụ nữ trung bình có từ 2 con trở xuống.

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cũng dự báo rằng, vào lúc 16 giờ 36 phút (giờ chuẩn phương Đông) ngày 18/10/2012 - tức chỉ hơn 6 năm nữa - Trái đất sẽ là nơi sinh sống của 7 tỷ người./.

Trung tâm Thông tin (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video