Dâng hương tưởng nhớ các nữ anh hùng dân tộc

30/01/2012
Sáng 28/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã tham dự Lễ Dâng hương kỷ niệm 1972 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại đền thờ Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Trong làn mưa xuân giăng mắc và không khí ngập tràn sắc xuân tươi thắm, sáng 28/1 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền thờ Hai Bà Trưng, Mê Linh, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1972 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Khai hội Đền trong không khí long trọng và tôn kính, thu hút đông đảo du khách và nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội và đông đảo nhân dân Mê Linh, du khách thập phương đã tham dự buổi Lễ và dâng hương trong ngày khai Hội Đền.

Đại biểu cùng nhân dân đã xúc động ôn lại và tưởng nhớ công lao to lớn của hai vị nữ anh hùng dân tộc với tinh thần yêu nước quật khởi đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa, đền nợ nước, trả thù nhà, đánh tan quân Hán, thu phục 65 thành, giải phóng đất nước đồng thời trở thành vị nữ vương đầu tiên trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định: lịch sử còn mãi khắc ghi hình ảnh Hai Bà phất cờ khời nghĩa, đền nợ nước, trả thù nhà, dẹp tan quân xâm lược, thu non sông về một mối, mở đầu cho kỷ nguyên chiến đấu giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. Ngày nay, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các nữ anh hùng hào kiệt, phụ nữ Việt Nam không ngừng phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu, tích cực học tập, nâng cao năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thay mặt toàn thể phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đã bày tỏ lòng thành kính, dâng nén hương thơm trước anh linh Hai Bà - người đã thắp sáng ngọn lửa đấu tranh đánh giặc, giữ nước của dân tộc ta; làm rạng danh truyền thống “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của phụ nữ Việt Nam. Trước anh linh Hai Bà, Chủ tịch Hội đã đại diện phụ nữ Việt Nam xin hứa sẽ phát huy truyền thống, nguyện không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự trọng, Tự tin, Trung hậu, Đảm đang, xứng đáng là con cháu của Hai Bà, nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội dự Lễ dâng hương tại Đền thờ Bà Tấm, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

 Lễ dâng hương tại Đền thờ Bà Tấm

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

 Lễ dâng hương tại tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan


Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video