Dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng

06/02/2014
Ngày 5-2 (tức mồng 6, tháng Giêng, năm Giáp Ngọ), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch HĐND TP. Ngô Thị Doãn Thanh cùng đại diện các bộ, ngành, đoàn thể; đảng ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân đã tới tham dự Lễ kỷ niệm 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và dâng hương đền thờ Hai Bà Trưng tại Khu di tích đền thờ Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất chống giặc ngoại xâm của hai vị nữ anh hùng dân tộc “Anh hùng, hào kiệt thế gian khó sánh” - biểu tượng truyền thống yêu nước nồng nàn của phụ nữ Việt Nam “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Thay mặt phụ nữ cả nước, Chủ tịch đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Hai Bà tỏ lòng biết ơn, khắc ghi hình ảnh hiên ngang, bất khuất của Hai Bà: “Tiếng vang của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đời đời bất diệt và trường tồn cùng lịch sử dân tộc” và báo cáo với Hai Bà thành tựu của phụ nữ Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đồng tâm hiệp lực, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó xây dựng đất nước giàu mạnh.

 Ảnh minh họa
Đại diện phụ nữ cả nước, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà hứa sẽ nguyện noi gương và kế tục xứng đáng truyền thống anh dũng, quật cường của Hai Bà và các liệt nữ để xây dựng tổ chức Hội không ngừng phát triển; vận động phụ nữ Việt Nam không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao năng lực, trình độ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH. Chủ tịch đề nghị các cấp Hội chủ động, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Ngay sau Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà cùng các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng.

 Ảnh minh họa
Cùng ngày, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã dâng hương đền Hùng. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Thuý cùng đoàn cán bộ TW Hội đã dâng hương tại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan, tưởng nhớ Đức Quốc Mẫu Ỷ Lan Nguyên phi.

Dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng và Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan ngày 6 tháng Giêng hàng năm đã trở thành nét đẹp truyền thống của Hội LHPN ViệtNam - là dịp để lãnh đạo, cán bộ, hội viên phụ nữ ViệtNambày tỏ lòng tri ân, ngưỡng mộ và noi gương những anh hùng liệt nữ của dân tộc.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video