Dấu ấn của những cán bộ nữ ở Đồng Nai

12/03/2007
Ở Đồng Nai, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác trong hệ thống các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể khá đông. Điều này không phải đến thời điểm hiện nay mới chú trọng mà từ nhiều năm qua, công tác cán bộ nữ là một trong những chủ trương mà Đảng bộ tỉnh rất quan tâm.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng chí Nguyễn Bạch Tuyết là một trong những phụ nữ đầu tiên tham gia công tác và giữ vị trí cao cấp trong Đảng: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy. Hơn thế nữa, sau đó Đồng Nai còn có hai nữ UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy là các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Liên và Trần Thị Minh Hoàng.

Các thế hệ nữ cán bộ nối tiếp trong hệ thống Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cũng là những người tạo dựng được uy tín, chỗ đứng trong xã hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Trước đây không lâu, ở Đồng Nai có nhiều cán bộ nữ là người đứng đầu hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật, như: Nữ chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hoa, Lê Thị Thu Ba (hiện nay là UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp), Huỳnh Thị Nga (hiện nay là Phó chủ tịch UBND tỉnh); Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phan Thị Diệu; Chánh thanh tra tỉnh Trần Thị Luận. Đặc biệt, ở nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh khóa VII (2001-2005), Đồng Nai có khá đông cán bộ nữ giữ các cương vị quan trọng từ tỉnh đến huyện: Trong hệ thống chính quyền, nhiều người còn nhớ đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thị Kim Nguyên, một nữ lãnh đạo chín chắnvà có tầm lãnh đạo bao quát, nổi trội nhất là trên lĩnh vực kinh tế mà cho đến nay khi bà nghỉ hưu vẫn chưa tìm được người thay thế tương xứng. Ở một số huyện thì có các nữ bí thư: Lâm Thị Nguyệt (huyện Nhơn Trạch), Trương Thị Nguyệt (huyện Tân Phú).

Trong hệ thống các cơ quan Đảng và khối Mặt trận, đoàn thể hiện nay có hai Ủy viên Ban TVTU là nữ gồm các đồng chí: Bùi Ngọc Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Liên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hiện nay còn có 8 cán bộ nữ khác là ủy viên (hiện nay cán bộ nữ tham gia cấp ủy ở tỉnh là 20,41%). Trong đó, ngoài Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Nga còn có những khuôn mặt nổi lên khá ấn tượng, như: Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Sở Công nghiệp Phan Mỹ Thanh, Bí thư Thị ủy Long Khánh Lê Thị Như Lan hay như thủ lĩnh thanh niên Nguyễn Thị Kiều Oanh - Bí thư Tỉnh đoàn cũng là nữ.

Cùng với đó, phần lớn các sở, ban, ngành và cấp ủy, UBND cấp huyện như: Ngoại vụ, Lao động - thương binh và xã hội, Ủy ban dân số gia đình và trẻ em, Y tế, Giáo dục - đào tạo, Khoa học - công nghệ, Liên đoàn lao động, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, Liên minh các hợp tác xã và các huyện: Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và TP.Biên Hòa... đều có cán bộ nữ là người đứng đầu hoặc cấp phó. Trong đó, riêng cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện là 20,99% (và cấp xã là 18,64%). Đặc biệt, ở Đồng Nai hầu hết giám đốc kho bạc, giám đốc các ngân hàng nhà nước đều là nữ và đều lãnh đạo tập thể làm ăn thành đạt, trong đó có nhiều đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Đồng Nai cũng là tỉnh có tỷ lệ đại biểu nữ tham gia các cơ quan dân cử chiếm khá cao. Hiện nay, Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai gồm 10 thành viên thì có 3 đại biểu nữ. Còn kết quả hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII, tỉnh Đồng Nai cơ cấu được từ 8-10 nữ trong số 18 người tham gia ứng cử, trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội nhiều nhất. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND 3 cấp của tỉnh cũng đạt từ 22 - 31%. Ví dụ, đại biểu HĐND tỉnh hiện nay có 23 nữ/73 đại biểu, chiếm tỷ lệ 31,5%.

Bên ngoài xã hội, phụ nữ ở tỉnh Đồng Nai cũng là những người có nhiều đóng góp đáng kể cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất giày da, may mặc, dệt, điện tử... đều tuyển dụng lao động nữ. Trong số trên 373 ngàn lao động được giải quyết việc làm trong 5 năm qua thì có 57% là lao động nữ.

Phong Vũ
Báo Đồng Nai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video