Dạy con cách đối phó với tội phạm tình dục

22/08/2012
Dựa vào những nghiên cứu về tâm sinh lý lứa tuổi, Viện Nhi khoa Hoa Kỳ (APP) đưa ra những lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh nhằm giáo dục trẻ nhận biết và phản ứng lại các hành vi lạm dụng tình dục từ người khác.

Điều này càng khiến các bậc làm cha, làm mẹ lo lắng nhiều hơn về các nguy cơ mà con mình có thể phải đối mặt khi không có người lớn ở bên. Hơn ai hết, các bậc làm cha làm mẹ như chúng ta thấu hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục con mình cách tự bảo vệ bản thân để tránh những trường hợp có thể bị lạm dụng thân thể.

Điều đáng buồn là những kẻ tấn công tình dục trẻ em lại thường là những người thân thiết với gia đình nạn nhân chứ không phải là người lạ. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất, theo các chuyên gia tâm lý là phụ huynh phải dạy cho con mình nhận biết được những tiếp xúc nào với người khác là được phép và những gì hoàn toàn không được phép.

Theo tiến sĩ, bác sĩ nhi khoa Cindy Christian - Chủ tịch Ủy ban Chống Lạm dụng và Ngược đãi Trẻ em thuộc Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, cha mẹ nên chú ý các nguyên tắc sau để dạy trẻ cách tự bảo vệ bản thân:

 - Dạy con bài học đơn giản về cơ  thể học: Điều này có vẻ đao to búa lớn nhưng lại vô cùng quan trọng. Bạn có thể giúp con những kiến thức đầu đời về cơ thể con người bằng cách luôn luôn sử dụng chính xác các thuật ngữ để chỉ các bộ phận riêng tư của con người. Điều này sẽ giúp bé có thể dễ dàng kể với bạn một cách chính xác về các hành vi cố tình đụng chạm vào cơ thể bé của những người khác. Hãy chỉ cho bé biết rằng cơ thể của con có những bộ phận “bí mật” và riêng tư, không ai có quyền được chạm vào những nơi đó (ngoại trừ bác sĩ và trong phòng khám lúc đó phải có sự hiện diện của bố mẹ).

 - Chia sẻ với bố mẹ: Luôn luôn nhắc nhở con về một nguyên tắc quan trọng: “Nếu một ai đó cố gắng chạm vào chỗ kín của con, phải nói ngay với bố mẹ”. Tiến sĩ Christian cũng khuyên các bậc làm cha mẹ phải giải thích thật đơn giản và dễ hiểu để trẻ biết rằng nếu có một ai đó đe dọa và cấm bé nói với người khác những việc đã xảy ra thì không được tin những lời lẽ đó. Chỉ có duy nhất cách nói với bố mẹ thì bé mới không bị làm hại, bị tổn thương bởi những kẻ đồi bại.

- Không ép con phải ôm, hôn nếu bé không muốn: Nhiều bậc cha mẹ, để chứng tỏ con mình ngoan ngoãn và lễ phép với người lớn, thường ép con mình phải ôn, hôn người khác, kể cả người mới gặp lần đầu. Theo các chuyên gia tâm lý trẻ em, điều này là hết sức sai lầm. Hãy để trẻ được tự do lựa chọn người mà chúng thích ôm hôn, thích “thơm má”. Trẻ cũng cần biết cách nói “không” với những người mà chúng không có cảm tình.

- Trẻ tự khám phá cơ thể là bình thường: Theo tiến sĩ Christian, việc trẻ tự khám phá bản thân là điều hết sức tự nhiên. Một số bé có thói quen vuốt tóc, làm điệu thì một số khác cũng có những hành động chạm vào các bộ phận sinh dục của mình. Đó chỉ đơn giản là một hành động bản năng để khám phá cơ thể và những “bí ẩn” về cơ thể con người. Tuy nhiên, nếu trẻ có các hành động này quá thường xuyên thì cũng cần hướng trẻ vào những hoạt động lành mạnh khác như thể thao để bé quên đi thói quen đó. Nếu bé có dấu hiệu lạm dụng các hành vi mang hơi hướng tính dục, bạn cần phải đưa bé đến bác sĩ nhi khoa để được nghe những lời khuyên chính xác và đúng đắn nhất.

- Tin tưởng vào những gì trẻ nói: Nếu con trẻ nói với bạn có người đã cố tình xâm phạm cơ thể bé, hãy tin tưởng và trấn an trẻ. Dù đang rất đau xót và phẫn nộ nhưng bạn phải giải thích để con hiểu rằng bố mẹ sẽ không bao giờ quát tháo, đánh mắng bé dù cho có chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, hãy đưa bé tới bác sĩ để xác định chính xác những thương tổn mà bé đang phải gánh chịu, trình báo cảnh sát để các cơ quan chức năng thực hiện các công việc tiếp theo.

Theo Đời sống gia đình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video