Dịch cúm gia cầm lan rộng ở Bắc Ninh, Hải Phòng

24/11/2005
Theo Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh, trong hai ngày 22 và 23/11, toàn tỉnh có 3.466 con gia cầm của 4 hộ ở các xã Nghĩa Đạo (Thuận Thành), Mỹ Hương (Lương Tài), Phù Chẩn (Từ Sơn) bị chết và được tiêu huỷ.

Số gia cầm bị chết có các triệu chứng như tiêu chảy, hen ủ rũ, khó thở, có hiện tượng liệt nhẹ, phân có màu trắng, xanh. Theo chẩn đoán của các cán bộ thú y, gia cầm bị mắc bệnh tụ huyết trùng kết hợp với cúm. Trong số gia cầm bị chết và được tiêu huỷ này có 1 đàn vịt 450 con 3 tháng tuổi của gia đình ông Đào Huy Đáo ở thôn An Mỹ xã Mỹ Hương đã được tiêm vắcxin phòng cúm 1 lần trước đó.


Như vậy, kể từ ngày công bố dịch (19/11), ngoài 3 xã Gia Đông, Nghĩa Đạo (Thuận Thành) và Tam Sơn (Từ Sơn), dịch cúm gia cầm đã lan ra thêm tại 2 xã, 1 huyện, đưa tổng số gia cầm bị chết và được tiêu huỷ lên đến gần 12.000 con


Tại Hải Phòng, đến 18 giờ ngày 23/11, thành phố có 24 xã, phường thuộc 7 quận, huyện đã bùng phát dịch với tổng số gia cầm, thuỷ cầm ốm, chết và tiêu huỷ là hơn 117.000 con.


Theo Chi Cục thú y thành phố Hải Phòng, thậm chí tại những khu vực xuất hiện ổ dịch buộc phải tiêu huỷ đàn gia cầm, thuỷ cầm, nhưng không ít người dân còn thiếu ý thức phòng dịch, coi thường tính mạng của mình./.

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video