Diễn đàn “Các nhà sáng tạo nữ Hàn Quốc – Quốc tế” tại Hàn Quốc

16/05/2008
Nhận lời mời của Chủ tịch Hiệp hội các Nhà Sáng tạo Nữ Hàn Quốc và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam (4 đại biểu trong đó có 2 đại biểu nữ doanh nhân tiêu biểu) tham dự Diễn đàn các Nhà Sáng tạo Nữ Hàn Quốc – Quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 6 – 11/5/2008.

Gần 300 đại biểu Hàn Quốc và quốc tế từ 21 nước đã tham dự sự kiện này. Đây là Diễn đàn đầu tiên của các Nhà Sáng tạo Nữ Hàn Quốc - Quốc tế được tổ chức tại Seoul nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa phụ nữ Hàn Quốc và phụ nữ các nước về các hoạt động sáng tạo của phụ nữ, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của các hoạt động sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi quốc gia trong thời đại kinh tế tri thức, đồng thời qua đó thúc đẩy sự hợp tác giữa phụ nữ các nước trong lĩnh vực này nhằm khích lệ và hỗ trợ phụ nữ trong sáng tạo. Diễn đàn đã tập trung thảo luận các chuyên đề: những điển hình thành công và những thách thức đối với các nhà sáng tạo nữ và các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; các cách làm hay về xây dựng quyền sở hữu trí tuệ, năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phụ nữ trong sáng tạo và phụ nữ trong doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch hành động quốc tế nhằm hỗ trợ các nhà sáng tạo nữ và doanh nghiệp nữ.

Tại Diễn đàn, các ý kiến phát biểu đã nêu bật tiềm năng to lớn và sự đóng góp của phụ nữ trong lao động sáng tạo, tầm quan trọng của sự sáng tạo đối với cuộc sống con người và với sự phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia trong nền kinh tế tri thức. Với ý nghĩa đó, nhiều nước đã đẩy mạnh các chương trình giáo dục, hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong sáng tạo, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ cho các sáng tạo của phụ nữ, cũng như đã thành lập Hiệp hội các nhà Sáng tạo nữ nhằm quy tụ và hỗ trợ phụ nữ. Việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa phụ nữ các nước về những điển hình thành công và những thách thức cần được tăng cường.

Thay mặt phụ nữ Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã phát biểu nêu bật sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với sự phát triển của phụ nữ Việt Nam và sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực, đặc biệt trong sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Hội LHPN Việt Nam đã vận động giáo dục phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và phát triển kinh tế. Hàng năm, Hội đã tổ chức trao các giải thưởng như Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kovalepskaia, Giải thưởng Bông Hồng Vàng và nhiều bằng khen khác cho những phụ nữ điển hình, xuất sắc trong các lĩnh vực, kể cả lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Diễn đàn đã nhất trí thông qua Tuyên bố Seoul các nhà sáng tạo nữ, doanh nhân nữ và quản lý nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bản Tuyên bố đã nêu rõ tầm quan trọng của sự sáng tạo đối với phát triển kinh tế ở mỗi nước; khẳng định vai trò và tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sáng tạo; ghi nhận khoảng cách về kiến thức và sự tiếp cận đối với các công cụ của hệ thống sở hữu trí tuệ giữa các nước đang phát triển và phát triển; sự cần thiết xây dựng cơ chế giáo dục, hỗ trợ và thúc đẩy phụ nữ trong sáng tạo ở từng nước, cũng như xúc tiến sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, tiến tới thành lập Hiệp hội các nhà Sáng tạo Nữ Quốc tế và Hiệp hội Doanh nghiệp Nữ Quốc tế…

Với tinh thần tăng cường hợp tác với phụ nữ các nước trong lĩnh vực này, Hội LHPN Việt Nam và Hiệp hội các Nhà Sáng tạo Nữ Hàn Quốc đã ký Văn bản Hợp tác nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thúc đẩy khả năng sáng tạo của phụ nữ hai nước. Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cũng cử một đoàn (gồm 11 thành viên, trong đó có 8 nữ) tham gia Triển lãm và Diễn đàn. Ban Tổ chức Diễn đàn đã trao một số Giải thưởng cho các nhà sáng tạo nữ xuất sắc của các nước, trong đó có Việt Nam.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam đã đến thăm Bộ Y tế, Phúc lợi & Gia đình, Bộ Bình đẳng Giới, Cục Xuất Nhập cảnh Bộ Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ Đuờng dây nóng, Trung tâm Hỗ trợ Người Lao động Di cư, Trung tâm Văn hóa Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc và gặp gỡ một số cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Đoàn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế, Phúc lợi & Gia đình, Thứ trưởng Bộ Bình Đẳng giới và Cục trưởng Cục Xuất Nhập cảnh Bộ Tư pháp thân mật tiếp. Hai bên đã trao đổi về những nỗ lực của mỗi bên nhằm giải quyết những vấn đề liên quan hôn nhân quốc tế Việt - Hàn. Trung tâm Dịch vụ Đường dây nóng và Trung tâm Hỗ trợ Người Lao động Di cư Hàn Quốc đã giới thiệu với đoàn về những hoạt động giáo dục, tư vấn và hỗ trợ các cô dâu Việt Nam hoà nhập cuộc sống, cũng như giúp các cô giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Trong buổi đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đoàn đã dự lễ trao Bằng khen của Uỷ ban Người Việt Nam ở Nước Ngoài cho bà Huỳnh Thị Thái, Trưởng ban Việt kiều tại Hàn Quốc về những đóng góp của bà đối với đất nước.

Chuyến công tác của đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc đã kết thúc tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác không chỉ với phụ nữ Hàn Quốc, mà còn với phụ nữ các nước tham dự Diễn đàn./.

Trần Hoà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video