Diễn đàn Cánh tả quốc tế Thụy Điển với dự án nâng cao năng lực tham gia đời sống chính trị xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số

26/05/2006
Tại Việt Nam, Diễn đàn cánh tả quốc tế đang hỗ trợ cho Hội LHPN Việt Nam hai dự án nâng cao năng lực tham gia đời sống chính trị xã hội trong cộng đồng cho phụ nữ dân tộc thiểu số của 5 xã thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Diễn đàn cánh tả quốc tế (LIF) được thành lập năm 1995 với mục tiêu điều phối các dự án của Đảng Cánh tả Thuỵ Điển với các đối tác ở phương Nam, miền Trung và Đông Âu. Phần lớn các dự án được Sida (Cơ quan phát triển quốc tế Thuỵ Điển) tài trợ là dành cho các tổ chức thành viên liên minh của Đảng Cánh tả (PAO) nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình dân chủ, trong đó có việc tăng cường vị trí và thúc đẩy sự tham gia của nữ thanh niên vào đời sống xã hội chính trị ở những nước này.

 

Với Việt Nam hiện nay, LIF đang hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hai dự án nâng cao năng lực tham gia đời sống chính trị xã hội trong cộng đồng cho phụ nữ dân tộc thiểu số của 5 xã thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

 

Các hoạt động chính của dự án là mở các lớp xoá mù chữ cho chị em hội viên, tập huấn cung cấp kỹ năng về quản lý cộng đồng, kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ Hội phụ nữ và các tình nguyện viên cơ sở, cung cấp và chuyển giao các thông tin và kỹ thuật nông nghiệp góp phần giúp phụ nữ làm ăn, sản xuất hiệu quả.

 

Đến nay, một dự án sắp hoàn thành và một dự án đang ở giai đoạn khởi động. Kết quả kiểm tra giám sát ban đầu cho thấy hội viên và cán bộ Hội cơ sở rất phấn khởi tiếp nhận các hoạt động của dự án. Họ cho biết các lớp xoá mù đã giúp họ tự nhận biết được về bản thân mình, có thêm nhiều thông tin thực tế, được giao lưu trao đổi với chị em khác trong xã. Mặc dù rất bận rộn với công việc sản xuất nhưng chị em đã dần có ý thức hơn về việc học tập và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó, các cán bộ Hội cơ sở cũng khẳng định rằng, qua các hoạt động của dự án họ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của họ và học được các kỹ năng làm việc với phụ nữ cơ sở, vận động và thu hút hội viên tham gia vào các hoạt động của Hội. Các khoá tập huấn của dự án đã tạo cơ hội cho họ thực hành và chia sẻ những hiểu biết và suy nghĩ về phương pháp tiếp cận cũng như cách hỗ trợ hội viên.

 

Tuy dự án mới bắt đầu từ tháng 3 năm 2005 và với số tiền hỗ trợ khiêm tốn (khoảng 30.000 đô la Mỹ), nhưng các dự án này đã bước đầu mang lại những thay đổi tích cực về nhận thức cho phụ nữ dân tộc ở vùng miền núi cao có nhiều khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực của Diễn đàn Cánh tả Thuỵ Điển cho phụ nữ Việt Nam./

Thu Thuỷ
Ban Quan hệ Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video