Diễn đàn Hôn nhân quốc tế Việt - Hàn

26/11/2007
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 23/11, tại Khách sạn Daewoo – Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Thông tin Chính phủ Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Hôn nhân quốc tế Việt – Hàn.

Đây là diễn đàn đề cập và bàn các giải pháp giải quyết những vấn đề đang được dư luận quan tâm: hôn nhân giữa các cô dâu Việt Nam và chủ rể Hàn Quốc.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Im Hong Jae cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể … đã tham dự Diễn đàn.

 

Thống kê cho thấy, hiện tại Hàn Quốc có khoảng 20 nghìn cô dâu Việt Nam đang sinh sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dư luận hai nước rất bức xúc trước tình trạng môi giới hôn nhân bất hợp pháp, các quảng cáo mang tính thương mại, vi phạm nhân phẩm phụ nữ trong các cuộc hôn nhân mà các cô dâu là người Việt và chú rể là người Hàn Quốc. Điều này, đòi hỏi Chính phủ hai bên phải có nhiều nỗ lực, tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quản lý các dịch vụ môi giới hôn nhân; giúp đỡ để các gia đình kết hôn quốc tế có cuộc sống ổn định.


Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà cho biết, Hội LHPN Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp phụ nữ Việt Nam nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật trong vấn đề kết hôn với người nước ngoài; thành lập các cơ sở, trung tâm hỗ trợ phụ nữ trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài nhằm bảo đảm quyền lợi và bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam.


Còn tại Hàn Quốc, theo bà
Yang Seung Joo, Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, Chính phủ nước này đã đưa đường dây nóng tư vấn 24/24 giờ vào hoạt động trong ngày bằng sáu thứ tiếng (trong đó có tiếng Việt); cung cấp nơi lưu trú khẩn cấp và nơi nghỉ, tăng cường dịch vụ hỗ trợ pháp luật miễn phí và dịch vụ phiên dịch. Nước này cũng đang soạn thảo các luật hỗ trợ và bảo vệ nhân quyền các phụ nữ di trú, trong đó có "Dự luật về quản lý cơ sở môi giới hôn nhân"...

Bắt đầu từ năm 2007, Chính phủ Hàn Quốc triển khai hệ thống hỗ trợ các cô dâu Việt, cung cấp các thông tin cơ bản về Hàn Quốc cho các cô dâu Việt chuẩn bị sang Hàn Quốc ngay tại Việt Nam; cử tùy viên về vấn đề di trú và hôn nhân quốc tế tới Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai các chính sách hỗ trợ với các đối tượng.

Cũng tại Diễn đàn, các ý kiến phát biểu đều cho rằng, hai nước cần tăng cường giám sát các cơ sở môi giới, tuyên truyền giáo dục cho các phụ nữ có ý định kết hôn quốc tế; hỗ trợ về pháp luật đối với các phụ nữ về nước sau ly hôn; thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nước. Mặt khác, để hạn chế những tiêu cực, các cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là giữa Bộ Tư pháp và Hội LHPN Việt Nam để thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các trung tâm hỗ trợ kết hôn, lập bộ phận quản lý, hướng dẫn, kiểm tra. Việt Nam và Hàn Quốc cần sớm xúc tiến việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về lĩnh vực hôn nhân và gia đình…/.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video