Diễn đàn "Nữ sinh với công tác phòng chống HIV/AIDS”

09/12/2010
Ngày 7/12 vừa qua Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức diễn đàn “Nữ sinh với công tác phòng chống HIV/AIDS” tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều sinh viên trường Đại học Ngoại thương.

Chia sẻ tại diễn đàn, nhiều ý kiến đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian qua. Cùng với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trong các nhà trường đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã được xã hội đánh giá cao, đặc biệt là phong trào thanh nhiên Tình nguyện với nhiều hoạt động đa dang, thiết thực như: mô hình đội, nhóm bạn giúp nhau, giáo dục đồng đẳng...; các hoạt động tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội; đưa các hoạt động phòng chống HIV/AIDS vào nội dung sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội, chi đội... Tuy nhiên vẫn tỏ ra lo ngại về tình trạng gia tăng HIV/AIDS hiện nay. Đặc biệt, tỷ lệ nhiễm càng trẻ hóa và xu hướng nữ nhiễm HIV ngày càng gia tăng.

Đại diện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết, vẫn còn nhiều hạn chế trong hoạt động tình nguyện của sinh viên tiếp cận với đối tượng nhiễm HIV. Phần lớn các hoạt động tình nguyện này chỉ thông qua cấp trường và chỉ sử dụng kiến thức sẵn có của tình nguyện viên để tiếp cận với người nhiễm. Bên cạnh đó, do còn nhiều định kiến xã hội nên việc tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS của sinh viên vẫn chưa được các bậc phụ huynh khuyến khích.

Diễn đàn cũng thống nhất cao với quan điểm để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường, mỗi sinh viên cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trước trước đại dịch HIV/AIDS đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về căn bệnh HIV/AIDS. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần phải quan tâm sát sao hơn nữa các hoạt động phổ biến, tuyên truyền kiến thức về HIV, thiết lập các chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối tình nguyện viên tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức về HIV/AIDS và chống kỳ thị đối với người nhiễm H trong cộng đồng.

Diễn đàn đã tạo cơ hội để nữ sinh viên thể hiện tiếng nói, quan điểm, thái độ, trách nhiệm của mình và có biện pháp phòng tránh đối với tệ nạn xã hội và đại dịch HIV/AIDS...

Triều Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video