Dự án của những tấm lòng

07/03/2006
Trước tình hình tổ chức và quản lý mại dâm ở Hà Nội diễn ra rất phức tạp, tinh vi nhằm đối phó với các chính sách hiện hành của Nhà nước và tình hình đại dịch HIV/AIDS vẫn tiếp tục gia tăng,

ngày 28/2/2006, tại trụ sở Thành Hội phụ nữ Hà nội đã diễn ra Hội nghị Báo cáo kết quả đánh giá nhanh tình tình mại dâm nữ tại 4 quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên và giới thiệu Dự án “Sức khoẻ phụ nữ tại Hà Nội”. Dự án có sự phối hợp của Hội LHPN Hà nội và tổ chức Sức khoẻ Gia đình Quốc tế. Mục tiêu của Dự án là nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho nhóm phụ nữ có nguy cơ cao, phụ nữ mại dâm. Hoạt động của Dự án là tổ chức thiết lập một Trung tâm sức khoẻ phụ nữ để tư vấn và giúp đỡ cho những phụ nữ có nguy cơ cao về HIV/AIDS; tổ chức các lớp tập huấn “Kỹ năng sống trong dự phòng HIV/AIDS”; tiến hành các hoạt động truyền thông về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; tổ chức 4 Hội nghị vận động cho cách tiếp cận y tế công cộng trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS của Dự án.

 

Dự án đã có sự tham gia tích cực của các sở, ban, ngành: Y tế, Công an, LĐTBXH, VHTT và Chi cục phòng chống TNXH đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như xã hội vì sức khoẻ của phụ nữ thủ đô nói chung vàtầng lớp phụ nữ nói riêng.

 

Thu Huyền – Ban Gia đình xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video