Dự án “Nâng cao quyền năng cho phụ nữ Việt Nam”

13/11/2011
thông qua việc hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Trên thế giới, phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong xã hội và ở Việt Nam cũng không phải là ngọai lệ. Unilever đang nỗ lực để nâng cao năng lực để họ có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình.Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Quỹ Unilever Việt Nam đã và đang phát triển dự án 5 năm (2007 -2011)nhằm giúp phụ nữ tại 64 tỉnh thành với mục tiêu:

 

Cải thiện mức sống thông qua mô hình tạo công ăn việc làm cho phụ nữnghèo ở nông thôn và thành thị

 

Tạo mô hình kinh doanh nhỏ cho phụ nữ với sự hỗ trợ của tín dụng vi mô giúp chị em nghèo tiếp cận khoản vay vốn nhỏ để

 

chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình và cải thiện thu nhập.

 

Nâng cao môi trường sống của gia đình thông qua các chương trình giáo dục vệ sinh và dinh dưỡng để cải thiện sức khoẻ.

 

Với nguồn ngân sách hơn 20 tỷ đồng cho mỗi năm hoạt động, Dự án “Nâng cao quyền năng phụ nữ”đã thực hiện rất nhiều họat động nâng cao năng lực cho cán bộ hội và người dân tại các tỉnh dự án, cải thiện đời sống và thay đổi nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình cho hơn 150.000 người.Dự kiến đến năm 2011, Dự án sẽ phấn đấu khỏang 5.000 chị em phụ nữ sẽ có việc làm, 5.000 người được tiếp cận chương trình tín dụng vi môtừ Quỹ Unilever Việt nam để tự kinh doanh và hơn 1 triệu chị em khác sẽ được tham gia các chương trình tập huấn về sức khỏe và dinh dưỡng.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video