Du lịch “Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội”

17/04/2006
Chuẩn bị kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày 24-3 tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu với nhân dân Thủ đô và cả nước Chương trình du lịch nhiều ý nghĩa “Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội” tại Quảng Trị.

Quảng Trị là một bảo tàng sinh động về chiến tranh cách mạng, là điểm đến lý tưởng cho du khách ưa thích loại hình du lịch địa danh cách mạng, du lịch tâm linh; đồng thời thể hiện lòng tri ân, đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

 

Chương trình đã nhắc đến nhiều di tích lịch sử như: địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương, hàng rào điện tử Mc.Narama, thành cổ Quảng Trị, Đường 9 - Khe Sanh, đảo Cồn Cỏ.…  

 

Theo ông Lê Hữu Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã và đang phục chế, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử quan trọng, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của du khách. Ngoài chương trình du lịch thăm lại chiến trường xưa và đồng đội, tỉnh còn phát triển tuyến du lịch hành lang Đông - Tây qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Tham gia chương trình du lịch tuyến hành lang Đông - Tây, du khách có cơ hội “một ngày ăn cơm ba nước”, thưởng thức những sản phẩm du lịch, nét văn hóa truyền thống của vùng Đông bắc Thái Lan, vùng Trung - Hạ Lào.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có 431 di tích lịch sử, trong đó có 28 di tích được xếp hạng quốc gia; 52 cơ sở lưu trú, với 850 phòng, 1.800 giường. Năm 2005, Quảng Trị đã đón tiếp 255 nghìn lượt khách du lịch, trong đó có 55 nghìn lượt khách quốc tế.

 

Trung tâm thông tin
Theo Hà Nội mới, Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video