Em bé thứ 2.000 ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ

12/10/2005
Ngày 19/9, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) đã công bố trường hợp em bé thứ 2.000 ra đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON), là con của chị T.T.M.Đ (32 tuổi).

Chị Đ. bị vô sinh do bệnh lạc nội mạc tử cung và suy giảm chức năng buồng trứng, sau khi tiến hành TTTON, chị đã làm mẹ của cặp song sinh là một bé trai nặng 2,8 kg và một bé gái nặng 2,9 kg. Trước đây, vào ngày 30/4/1998, em bé đầu tiên ở VN chào đời bằng TTTON tại Bệnh viện Từ Dũ và phải mất hơn 5 năm sau (9/2003) mới có 1.000 em bé ra đời bằng kỹ thuật này tại đây. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó (đến tháng 9/2005), Bệnh viện Từ Dũ đã thành công với ca TTTON thứ 2.000. Những thành tựu của Bệnh viện Từ Dũ trong kỹ thuật này đã được thế giới đánh giá cao.

Khánh Vy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video