Ép nạn nhân "tự nguyện đi nước ngoài lấy chồng"

09/09/2009
Với thủ đoạn dụ dỗ các nạn nhân viết "giấy tự nguyện đi Trung Quốc lấy chồng", khi sang bên kia biên giới thì ép buộc các nạn nhân phải làm vợ những người đàn ông bản xứ có nhu cầu... mua vợ, nhóm của Hải đã lừa bán hai chị em ruột ở Hoành Bồ (Quảng Ninh) lấy 20 vạn NDT.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Khia, Trưởng Công an huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, ngày 7/7, từ tố giác của quần chúng, lực lượng CSĐT Công an huyện vừa làm rõ, bắt 3 đối tượng đã lừa bán hai người con gái của gia đình ông Linh Quý Ngân, ở xã Đồng Sơn, Hoành Bồ sang Trung Quốc.

Một trong số những thủ phạm của vụ án chính là chị em họ của các nạn nhân và không chỉ nhẫn tâm lừa bán cả những người thân, đối tượng này còn cùng đồng bọn dụ dỗ các nạn nhân viết "giấy tự nguyện đi Trung Quốc lấy chồng", khi sang bên kia biên giới thì ép buộc các nạn nhân phải làm vợ những người đàn ông bản xứ có nhu cầu... mua vợ.

Cuối tháng 6/2009, Công an huyện Hoành Bồ tiếp nhận đơn của gia đình ông Linh Quý Ngân, ở thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, tố cáo Đặng Thị Hải, 19 tuổi, trú cùng thôn Tân Ốc do đối tượng này có hành vi dụ dỗ, lừa đưa hai người con gái của ông là Linh Thị T., 25 tuổi và Linh Thị H., 21 tuổi sang Trung Quốc bán.

Theo ông Ngân cho biết thì Đặng Thị Hải là cháu họ của gia đình ông nên thỉnh thoảng vẫn qua lại chơi. Vào một ngày giữa tháng 3/2009, Hải và hai cô con gái ông Ngân kéo nhau ra khỏi nhà, vợ ông Ngân hỏi thì một trong hai người con của ông cho biết đi phường Hà Khẩu, TP Hạ Long chơi với Hải.

Một ngày rồi một tuần, hai tuần, vẫn không thấy hai cô con gái về, gia đình ông Ngân chia nhau dò tìm khắp nơi vẫn không có kết quả. Có một vài nguồn tin hình như hai cô con gái đã sang Trung Quốc lấy chồng. Đến cuối tháng 5/2009, gia đình nhận được điện thoại của một trong hai cô gái cho biết cả hai đã bị chính người chị em họ Đặng Thị Hải và hai đối tượng khác lừa đưa sang Trung Quốc bán.

Công an huyện Hoành Bồ vào cuộc xác minh, xác định ngoài đối tượng Đặng Thị Hải, hai đối tượng liên quan đến vụ án như tố cáo của gia đình ông Linh Quý Ngân là Lê Văn Khanh, 28 tuổi và Lê Văn Mạnh, 29 tuổi, đều trú tại xã Sông Khoai, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Cả hai đối tượng này đều có chị gái đã lấy chồng và đang định cư tại Trung Quốc. Sáng 27/6, Công an huyện Hoành Bồ nhận được tin nhóm đối tượng trên đã quay trở lại xã Đồng Sơn và vừa bị nhân dân trong xã bắt giữ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, vào ngày 19/3, Lê Văn Khanh lên nhà Đặng Thị Hải chơi và "bật mí" có thể giúp đưa người sang Trung Quốc tìm việc làm và "cứ sang nếu không thích thì lại dẫn về Việt Nam". Ngay buổi tối cùng ngày, Hải thông báo đã tìm được 3-4 người muốn nhờ giúp đưa đi tìm việc làm, song Khanh chỉ "duyệt hai chỉ tiêu" là hai cô con gái của ông Linh Quý Ngân và đã thuê taxi đến đón, đồng thời thông báo cho Lê Văn Mạnh.

Quá trình lừa đưa nạn nhân ra nước ngoài bán nhóm này còn yêu cầu phải viết "giấy tự nguyện đi lấy chồng Trung Quốc". Ngày 22/3, các đối tượng đưa hai cô gái đến ở nhà chị gái của Lê Văn Khanh là Lê Thị Hoa, đã lấy chồng nước sở tại, hiện ở Hà Nam, Trung Quốc. Khi các nạn nhân phát hiện bị lừa, đòi trở về nước thì nhóm này dọa dẫm: "Nếu không nghe lời sẽ đưa lên nhà chị gái tên Mạnh ở Thượng Hải để làm cave".

Thời gian nhóm Lê Văn Khanh ở Trung Quốc đã có một số người đàn ông tại đây đến hỏi mua hai nạn nhân và nhóm sói lang này đã bán Linh Thị H. với giá 20 vạn NDT. 3 đối tượng bàn nhau về xã Đồng Sơn, Hoành Bồ tiếp tục lừa đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán thì bị bắt giữ.

Theo Tin nhanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video