Fukushima Festival – Lễ hội của sự hồi sinh

04/11/2013
Lễ hội Fukushima do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Fukushima tổ chức diễn ra trong 2 ngày (2 - 3/11) tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội với rất nhiều hoạt động đa dạng mang đến cho người xem hình ảnh về một vùng đất khỏe mạnh, an toàn đã vực dậy mạnh mẽ sau đau thương và mất mát do sóng thần, động đất gây ra.

Tỉnh Fukushima của Nhật Bản cách Thủ đô Tokyo khoảng 300km về phía Bắc, được nhiều người dân Việt Nam biết đến qua “thảm họa kép” khủng khiếp động đất, sóng thần và vụ nổ nhà máy điện hạt nhân vào tháng 3/2011. Các thảm họa diễn ra liên tiếp gần như đã hủy diệt thành phố xinh đẹp, yên bình này. Trong hơn 2 năm qua, người dân nơi đây đã sống và lao động để mang lại vẻ đẹp vốn có của vùng đất này. Ở lễ hội Fukushima, các nhà tổ chức đã đem tới cho khán giả Việt Nam hình ảnh về một Fukushima đã hồi sinh trở lại. Những nghi hoặc về phóng xạ, sóng thần không còn, thay vào đó là một Fukushima khỏe mạnh, an toàn trong vẻ đẹp của những nét văn hóa truyền thống và phát triển bền vững.

Lễ hội Fukushima tại Hà Nội là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Lễ hội nhằm giới thiệu những hình ảnh mới nhất về đất nước Nhật Bản nói chung và tỉnh Fukushima nói riêng, giúp mọi người dân Việt Nam hiểu thêm về văn hóa ẩm thực, thời trang kimono, trà đạo, hoa đạo... thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị của hai đất nước Việt Nam – Nhật Bản. Bên cạnh đó, đây còn là “sự kiện đầy ý nghĩa giúp cho công chúng thấy được sự hồi sinh kỳ diệu của Fukushima sau hơn hai năm thảm họa, hiểu biết hơn về một Fukushima kiên cường, xinh đẹp, một Fukushima chứa đựng những nét văn hóa truyền thống của đất nước Nhật Bản”, bà Nguyễn Thị Bích Vân – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết. Nhân dịp này, bà cũng bày tỏ sự chia sẻ và hy vọng Fukushima sớm hồi sinh trở lại và có những bước phát triển bền vững.

 Ảnh minh họa

 Các nghệ nhân Nhật Bản trình diễn cắm hoa tại lễ hội


Ông Shiraiwa Yasuo – Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt Nhật, Trưởng ban tổ chức lễ hội bày tỏ sự biết ơn cùng những tình cảm chân thành đối với sự hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất của những người bạn Việt Nam sau thảm họa động đất sóng thần xảy ra vào năm 2011. Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam – những cơ quan đã giúp đỡ tổ chức lễ hội. Ông khẳng định: “Việc lựa chọn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ hội là hoàn toàn chính xác. Nếu không có sự trợ giúp từ Bảo tàng, chắc chắn chúng tôi không thể mở được lễ hội lớn như thế này. Chúng tôi tin tưởng rằng, lễ hội đem đến cho công chúng nhiều ấn tượng tốt đẹp”.

Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, bao gồm: Triển lãm giới thiệu về tỉnh Fukushima và 2 năm tái thiết sau thảm họa sóng thần và hạt nhân; Trưng bày các gian hàng triển lãm nghệ thuật công nghiệp truyền thống và đặc sản của tỉnh Fukushima; Trình diễn trang phục Kimono, các điệu nhảy dân gian truyền thống, cắm hoa nghệ thuật, nghi lễ Trà đạo. Tham gia lễ hội, du khách được thưởng thức Trà đạo, rượu Sake, cùng tham gia các điệu nhảy truyền thống…

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video