G8 và 15 đại diện của các nền kinh tế mới nổi:Ký thỏa thuận tiết kiệm năng lượng

25/05/2009
Ngày 24-5, Hội nghị bộ trưởng năng lượng các nước G8 và 15 đại diện của các nền kinh tế mới nổi cùng các nước sản xuất dầu tại Rome (Ý) đã ký một thỏa thuận về chương trình tăng cường hợp tác trong tiết kiệm năng lượng.

 Khủng hoảng kinh tế đã khiến giá dầu xuống thấp, từ mức kỷ lục 147,5 USD/thùng vào tháng 7-2008 chỉ còn 32,4 USD/thùng tháng 12-2008. Giá dầu đã tăng trở lại trong thời gian vừa qua và hiện ở mức hơn 60 USD/thùng. Phát biểu tại hội nghị, ông Roberto Poli, người đứng đầu Tập đoàn năng lượng Eni (Ý), cho rằng giá dầu nên được duy trì ở mức “hợp lý” là từ 60-70 USD/thùng.

Nhu cầu về điện ước tính cũng sẽ giảm 3,5% trong năm nay, “lần sụt giảm đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai”, theo giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Nobuo Tanaka. Cũng theo IEA, đầu tư cho các dự án liên quan tới thăm dò và khai thác dầu khí trong năm nay có thể giảm 21% so với năm 2008. Đầu tư cho các loại năng lượng xanh cũng có thể giảm 38% trong năm nay. Trong khi đó báo cáo của IEA nói rằng đầu tư cho năng lượng xanh phải tăng lên gấp sáu lần và đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng phải tăng gấp bốn lần để đối phó với biến đổi khí hậu.

Nguồn: tuoitre.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video