Gần 1.000 học sinh tham gia truyền thông phòng chống tội phạm với chủ đề "Kết nối an toàn"

26/03/2018
Ngày 24/3, Trung ương Hội Liên hiêp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức sự kiện truyền thông phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cho gần 1.000 học sinh tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà).
Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt - Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
Phát biểu tại buổi truyền thông, bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết, thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp. Năm 2017, cả nước xảy ra gần 53.000 vụ vi phạm pháp luật, nổi lên là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm về môi trường, ma túy. Đặc biệt, thời gian gần đây nổi lên hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao rất tinh vi, điển hình là trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng; tin tặc tấn công bằng các loại vi rút, mã độc qua ứng dụng phần mềm… 
 
Với sự gia tăng nhanh chóng của người dùng internet trong cả nước, trong đó thanh niên là đối tượng tội phạm hoặc là nạn nhân trong các vụ lừa đảo, đánh bạc, quấy rối tình dục… qua mạng có chiều hướng ngày càng gia tăng. Mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả, sự tổn thương, tác hại của nó là có thực và để lại những di chứng lâu dài.
 
Phần thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật
Phần thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật
Tổ chức sự kiện này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an mong muốn nâng cao nhận thức, hiểu biết của học sinh và phụ huynh về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, nhận diện các loại tội phạm và cách xử lý tình huống khi gặp phải loại hình tội phạm này. Đồng thời, nâng cao hiểu biết pháp luật và góp phần thúc đẩy sự quan tâm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội về công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn môi trường học đường lành mạnh, giảm tỉ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hay trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao. 
Thu Hương, BTG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video