Gần 3 tỉ đồng cho phụ nữ vay phát triển làng nghề truyền thống

26/07/2009
Hội LHPN tỉnh Phú Yên đang triển khai 7 dự án phát triển làng nghề truyền thống nhằm tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình tại các huyện Tuy An, Sông Cầu, Phú Hòa và TP Tuy Hòa.

Thông qua kênh Hội LHPN, 181 phụ nữ sẽ vay hơn 2,9 tỉ đồng từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết về việc làm để phát triển nghề truyền thống tại địa phương. Theo kế hoạch, 32 hộ ở phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa) vay 500 triệu đồng phát triển nghề trồng rau, hoa các loại; 31 hộ ở xã Hòa An (Phú Hòa) vay 500 triệu đồng làm bánh tráng; 42 hộ ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) vay 840 triệu đồng đầu tư nghề đan ngư lưới cụ và nghề bánh tráng; 30 hộ ở xã An Cư (Tuy An) vay 300 triệu đồng đầu tư nghề trồng cói, dệt chiếu; 26 hộ ở xã Xuân Bình (Sông Cầu) vay 300 triệu đồng phát triển nghề làm muối; 25 hộ ở xã Xuân Thọ 2 (Sông Cầu) vay 500 triệu đồng phát triển nghề chế biến nước mắm.

Bình quân mỗi hộ gia đình được vay 10- 20 triệu đồng tùy theo quy mô sản xuất. Dự kiến, nguồn vốn trên sẽ giải ngân vào cuối tháng 7.

Ngọc Dung
Báo Phú Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video