Gần 500 phụ nữ nghèo được nâng cao tay nghề sản xuất

04/07/2006
Họ là những phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo có nghề dệt thổ cẩm, làm hàng mây – giang đan, dệt chiếu thuộc 9 xã tại các tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Thông qua 9 lớp tập huấn do Ban Dân tộc – Tôn giáo TW Hội LHPNVN phối hợp với Hội LHPN các cấp tổ chức, gần 500 phụ nữ nghèo này đã được trang bị những kiến thức cơ bản giúp họ nâng cao giá trị kinh tế của hàng hoá.

 

Nội dung của các lớp tập huấn xoay quanh kỹ thuật cải tiến mẫu mã hàng hoá, phương hướng đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, mở rộng thị trường.... Những nội dung này đã thực sự giúp chị em tự tin hơn trong việc khôi phục, phát triển nghề thủ công, từ đó giúp họ tăng thu nhập gia đình, tự nỗ lực xoá đói, giảm nghèo.

 

Việc tổ chức các lớp tập huấn là một hoạt động của dự án “Hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề ở các xã nghèo”. Dự án còn hỗ trợ phụ nữ sản xuất chiếu cói ở xã Nhân Chính (Ninh Bình) chủ động trong sản xuất, tạo việc làm cho gần 100 lao động nữ trên địa bàn. Thông qua đó, dự án hướng tới mục đích thành lập chi, tổ hội phụ nữ ngành nghề nhằm tăng tỷ lệ hội viên phụ nữ có tôn giáo của địa phương.

Hứa Thị Sắc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video