Gặp mặt 230 nữ đại biểu cơ sở về dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số

11/05/2010
Tối 10-5, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển 20 Thụy Khuê, Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã có buổi gặp mặt thân mật 230 nữ đại biểu cơ sở về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số VN lần thứ nhất.

Tham dự buổi gặp mặt, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng các đồng chí ủy viên Đoàn chủ tịch, lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan TW Hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã khẳng định những đóng góp, sự hy sinh và cống hiến vô cùng to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có các tầng lớp phụ nữ các dân tộc thiểu số trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đồng chí khẳng định, trong thắng lợi chung của dân tộc có sự đóng góp không nhỏ của các tầng lớp phụ nữ các dân tộc thiểu số. Nhiều tấm gương phụ nữ dân tộc đã đi vào thơ ca, đi vào lịch sử như những huyền thoại, đó là nữ anh hùng LLVTND Kan Lịch người dân tộc Pa Cô, là cô giáo Tô Thị Rỉnh - nhân vật trong bài hát “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi”. ..

Nhân dịp này đồng chí đã báo cáo những kết qủa và sự nỗ lực của các cấp Hội LHPN Việt Nam thời gian qua trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số từng bước nâng cao đời sống tinh thần và vật chất như nâng cao trình độ mọi mặt, hỗ trợ vốn vay, vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng Mái ấm tình thương…chỉ đạo các cấp Hội cố gắng tạo mọi điều kiện để phụ nữ các dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ CSSK, y tế cộng đồng….Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, nhiều hủ tục ràng buộc, cuộc sống của đồng bào các dân tộc, trong đó có phụ nữ các dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn... Đồng chí khẳng định, trong thời gian tới các cấp Hội sẽ có nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ nghèo, nhất là phụ nữ các dân tộc thiểu số, tập trung nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền để có tiếng nói đại diện trong tham gia hoạch định chính sách; phối hợp chặt chẽ với các ngành góp phần chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; dạy nghề tạo việc làm cho phụ nữ v.v…

 Ảnh minh họa

 Một tiết mục văn nghệ của các nữ đại biểu

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, 230 nữ đại biểu cơ sở, những bông hoa đẹp trong vườn hoa các dân tộc thiểu số sau khi trở về địa phương sẽ là nòng cốt thực hiện tốt và tích cực tuyên truyền, vận động chị em đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo thành sức mạnh tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tại buổi, gặp mặt, các đại biểu đã giao lưu, phát biểu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm vận động quần chúng, kinh nghiệm công tác trên mọi mặt đồng thời cũng kiến nghị với lãnh đạo Hội một số vấn đề như: cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số; tiếp tục tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng cho các vùng đặc biệt khó khăn; kéo dài chương trình 135, xây dựng và củng cố hệ thống trường học các cấp cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đặc biệt là Luật Hôn nhân gia đình, luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình tới người dân, nhất là phụ nữ…

Chị Ly Thị Xưởng, một cán bộ nữ người Khơ me, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang đã chia sẻ, được sự quan tâm của Đảng, của Hội, đời sống đồng bào ngày càng được nâng cao. Hiện nay, tỷ lệ các em học sinh nữ ở các trường dân tộc nội trú ngày càng tăng, tuy nhiên, càng học lên cao tỷ lệ các em nữ càng giảm. Đề nghị Hội LHPN Việt Nam kiến nghị với Đảng, Quốc Hội cần tăng tỷ lệ nữ dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ Khơ me trong các cấp ủy, chính quyền.

Buổi giao lưu, gặp mặt là dịp để các nữ đại biểu cơ sở gắn kết mối đại đoàn đoàn kết giữa 54 dân tộc anh em và tạo trách nhiệm của cả cộng đồng đối với các dân tộc thiểu số nói chung, phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video