Gặp mặt các nữ giáo sư, phó giáo sư, nữ nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

09/03/2006
Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3, sáng 6-3, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GD và Công đoàn GD Việt Nam tổ chức gặp mặt các nữ giáo sư (GS), phó GS, nữ nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu.


Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Thị Khiết; Bộ trưởng GD và ÐT Nguyễn Minh Hiển tham dự cuộc gặp mặt.

 

Dự cuộc gặp mặt có hơn 140 chị là GS, phó GS, nữ nhà giáo, cán bộ quản lý đã và đang công tác ở các vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng đặc biệt khó khăn (ít nhất là mười năm), đại diện hơn 700 nghìn nữ nhà giáo, cán bộ, công chức của toàn ngành.

 

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi thành tích đã đạt được của đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên và công nhân viên ngành GD và ÐT, đặc biệt chia sẻ và cảm thông sâu sắc đối với các chị làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

 

Phó Chủ tịch nước đề nghị hội nghị thực hiện năm điểm:

 

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp và mọi người trong ngành nhận thức đúng vai trò, vị trí của đội ngũ giáo viên nữ trong quá trình đổi mới giáo dục.

 

Thứ hai, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đào tạo, trong đó, ưu tiên những chị em ở vùng sâu, vùng xa.

 

Thứ ba, củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục và Ban nữ công các trường học, các đơn vị giáo dục.

 

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp trong ngành đối với công tác nữ ở mỗi trường học, đơn vị giáo dục trong tình hình mới.

 

Thứ năm, phát huy nội lực của chính chị em trong ngành để xây dựng đội ngũ nữ giáo viên ngày càng vững mạnh./.

 

(Theo Nhân dân)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video