Gặp mặt các tập thể, cá nhân xuất sắc trên mặt trận phòng, chống ma túy

27/07/2005
Sáng 25/7, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt các tập thể, cá nhân xuất sắc trên mặt trận phòng, chống ma túy do Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức.

Hơn 300 đại biểu trong cả nước về dự là cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát, các thân nhân liệt sĩ hy sinh trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, cán bộ Hội Phụ nữ xã, đại diện bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển, các vị chức sắc Phật giáo, Thiên chúa giáo, tổ trưởng dân phố, nhạc sĩ, học sinh, sinh viên.… Các đại biểu đã làm nên hình ảnh toàn xã hội tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy.

 

Trong 8 năm (1998-2005), cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy đã phát hiện, bắt giữ 88.284 vụ phạm tội về ma túy, thu hơn ba tấn thuốc phiện, 810 kg heroin, gần tám tấn cần sa, 259 nghìn viên ma túy tổng hợp, 660 nghìn viên, ống tân dược gây nghiện; trong đó triệt phá gần 9.000 chuyên án lớn, chặt đứt nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và quốc tế, xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, được nhân dân hoan nghênh, khen ngợi. Ðã có bảy cán bộ, chiến sĩ và người dân đã hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương, bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. 35 tập thể và 73 cá nhân xuất sắc được Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen.

 

Tại cuộc gặp mặt, các vị lãnh đạo Bộ Công an, MTTQ, Hội Cựu chiến binh, cùng các đại biểu trao đổi ý kiến về kinh nghiệm và những vấn đề  đặt ra trong cuộc đấu tranh này, nhằm huy động sức mạnh toàn xã hội để phòng ngừa tích cực và tiến công mạnh mẽ hơn nữa, kiên quyết đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội.

Theo báo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video