Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

18/10/2005
Ngày 15/10, T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ (từ khoá I đến khoá IX).

Phát biểu tại gặp mặt, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng và vun đắp cho hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 75 năm qua. Đồng chí mong muốn với kinh nghiệm đúc rút trong thực tiễn công tác, bằng tình cảm, sự nhiệt huyết với công tác Hội, các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã nghỉ hưu hoặc đang giữ trọng trách ở các lĩnh vực công tác khác tiếp tục đóng góp ý kiến để hoạt động của Hội ngày càng đạt hiệu quả, thực sự đi vào đời sống của các tầng lớp phụ nữ, phấn đấu vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam trong thế kỷ XXI.

 

Với tình cảm gắn bó sâu sắc, các đồng chí: Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Được, Nguyễn Thị Nhã, Trần Thị Thanh Thanh, Hoàng Xuân Sính, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Phan Vịnh, thân nhân cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Xuyến đã kể những câu chuyện cảm động về một thời gian khó nhưng rất đỗi tự hào của các thế hệ cán bộ Hội, về những chuyến đi thực tế, sâu sát cơ sở để hình thành nên những phong trào lớn, từ đó khơi gợi, nhắc nhở về sự hy sinh, cống hiến, những đóng góp lớn lao của các thế hệ phụ nữ trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, trong hoà bình xây dựng và trong công cuộc đổi mới. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, nêu những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong thực tiễn cho công tác Hội, phong trào phụ nữ và mong muốn các cấp Hội cần quan tâm hơn nữa tới phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nâng cao trình độ mọi mặt cho chị em, nhất là kiến thức KHKT, giúp chị em tiếp cận, nắm bắt, áp dụng vào sản xuất, tích cực XĐGN, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là buôn bán phụ nữ, trẻ em. Các đồng chí cũng tin tưởng rằng, với đội ngũ cán bộ nhiệt tình, năng động, sáng tạo, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hơn, phấn đấu vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

* Phát biểu của bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại buổi gặp mặt lãnh đạo T.W Hội LHPN Việt Nam các thời kỳ

* Phát biểu của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam tại buổi gặp mặt lãnh đạo T.W Hội LHPN Việt Nam các thời kỳ

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video