Gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan T.W Hội LHPN Việt Nam

21/01/2006
Trong không khí ấm áp chuẩn bị đón Xuân mới – Xuân Bính Tuất 2006, sáng 20/1/2005, hơn 200 cán bộ hưu trí cơ quan T.W Hội LHPN Việt Nam đã tề tựu tại Trụ sở T.W Hội LHPN Việt Nam dự buổi gặp mặt truyền thống hàng năm do Đoàn Chủ tịch T.W Hội tổ chức.

Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, những mái đầu bạc bên những mái tóc xanh sôi nổi chuyện trò, kể cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống, những việc làm thiết thực đóng góp, giúp ích cho xã hội, cho con cháu và những người thân trong gia đình sau một năm xa cách. Mặc dù đã không còn công tác nhưng các ông, các bà, các chị vẫn không phút rảnh dang, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, cơ sở, giúp con cháu công việc gia đình và dõi theo, đóng góp những ý kiến chân tình, hữu ích cho lớp cán bộ, hội viên đang công tác.

 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo với các thế hệ cán bộ đã nghỉ hưu kết quả hoạt động của các cấp Hội LHPN Việt Nam trong một năm qua – năm Hội LHPN Việt Nam đã giành được những kết quả to lớn, đặc biệt là các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động; Đại hội thi đua lần thứ nhất Hội LHPN Việt Nam; tổng kết phong trào phụ nữ ba đảm đang; tổ chức các hoạt động về nguồn, kết quả quyên góp ủng hộ xây dựng Đền thờ Bà Trưng, Bà Triệu và kêu gọi quyên góp xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Quảng Nam) …, đặc biệt là những nỗ lực trong xây dựng Dự thảo Luật bình đẳng giới - Luật đầu tiên về giới được Quốc hội cho phép trình, xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, phấn đấu thông qua vào năm 2006. Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn, với kinh nghiệm và bề dày trong công tác, các đồng chí cán bộ hưu trí qua các thời kỳ tiếp tục đóng góp ý kiến để Hội LHPN Việt Nam ngày càng đạt được những thành tích cao hơn, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã dành tâm huyết, sức lực, vun trồng cho lớp con cháu hôm nay.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết và đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã tặng quà và chúc các đồng chí cán bộ Hội qua các thời kỳ bước sang năm mới dồi dào sức khoẻ, sống vui, sống có ích, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng chí Chủ tịch xin hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước phấn đấu tích cực hơn, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của các thế hệ đi trước.

 

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo đã tổ chức mừng thọ cho 20 cán bộ hưu trí trên 70 tuổi.
Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video