Gặp mặt cán bộ hưu trí TW Hội LHPN Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ

21/01/2014
Ngày 18/1/2014, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam (39 Hàng Chuối, Hà Nội) đã diễn ra cuộc gặp mặt thân mật cán bộ hưu trí TW Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch, lãnh đạo các ban/ đơn vị TW Hội, cùng đông đảo cán bộ hưu trí cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tại Hà Nội.

Thay mặt toàn thể can bộ, công chức, viên chức, người lao động TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã gửi lời cảm ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự phát triển của Hội LHPN Việt Nam hôm nay.

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động năm qua của Hội LHPN Việt Nam với các bác, các cô, các anh, các chị thế hệ đi trước. Theo đó, năm 2013, các cấp Hội đã nỗ lực cải tiến công tác chỉ đạo điều hành, từng bước khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Hội cơ sở nhằm thu hút tập hợp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ. Năm 2013, Hội đã tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững. Mỗi một hội viên phụ nữ tiết kiệm ít nhất 5000 đồng trong một tháng, với nhiều loại hình tiết kiệm, trong hai năm từ sau Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XI đên nay, số tiền tiết kiệm đã lên tới hơn 4 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng năm 2013 tiết kiệm hơn 3 nghìn tỷ. Nhằm thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, TW Hội đã ban hành hai chương trình hành động “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đặc biệt là cấp Trung ương và cấp cơ sở” và “Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở”. Đặc biệt, với sự tham mưu của TW Hội LHPN Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam. Trong năm, Hội đã đi thăm hỏi, tặng 130 suất quà cho các gia đình nghèo khó khăn tại 13 tỉnh; hỗ trợ sửa chữa và xây mới 3070 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, vượt hơn 1000 nhà so với chỉ tiêu đặt ra. Hội đã xây dựng hơn 300 mô hình giúp chị em liên kết làm ăn, tạo việc làm cho lao động nữ; tiếp tục công tác ủy thác cho phụ nữ vay vốn qua ngân hàng Chính sách Xã hội, phát triển quỹ TYM với hơn 100 nghìn khách hàng đạt tổng huy động vốn lên đến hơn 560 tỷ đồng. Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch được đẩy mạnh với nhiều kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, TW Hội đã trình Chính phủ đề án “Xây dựng nhóm trẻ gia đình” nhằm đảm bảo các con của công nhân trong các khu công nghiệp chế xuất có nơi gửi trẻ, yên tâm để làm việc. Năm 2013 cũng là năm các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia đóng góp ý kiền sửa đổi hiến pháp và nhiều ý kiến có chất lượng…

Báo cáo kết quả đạt được trong năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa mong muốn sẽ luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, động viên của thế hệ cán bộ đi trước đối với các hoạt động của Hội. Một lần nữa đồng chí thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới tới cán bộ hưu trí cơ quan TW Hội.

Ôn lại những kỷ niệm từ thời gian khó, vui mừng trước những kết quả mà TW Hội LHPN Việt Nam đã đạt được trong năm qua, thay mặt các cán bộ Hưu trí TW Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Oanh- nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc hưu trí cám ơn sự quan tâm, chăm lo, động viên đối với các thế hệ đi trước của Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam. Coi đây là những hành động nghĩa tình thể hiện nghĩa cử cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” và truyền thống tốt đẹp của Hội LHPN Việt Nam.

Cũng nhân dịp này TW Hội đã tổ chức mừng thọ cho 31 cán bộ hưu trí ở tuổi 70, 75, 80, 85 và 90 tuổi trở lên.

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video