Gặp mặt cán bộ lãnh đạo nữ.

08/03/2006
Nhân kỷ niệm 996 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1966 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 4/3 Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đồng chí cán bộ lãnh đạo nữ

nguyên là Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên T.W Đảng; Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương. Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã tới dự.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu về dự gặp mặt, coi đây là sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu đối với tập thể cán bộ T.W Hội. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đồng chí mong muốn các đại biểu bằng kinh nghiệm thực tiễn trên cương vị lãnh đạo của mình chia sẻ, đóng góp những ý kiến thiết thực, hữu ích đối với những mặt đã làm được, chưa làm được và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực bình đẳng giới và xây dựng Luật bình đẳng giới.

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của T.W Hội LHPN Việt Nam trong năm qua, nhất là những nỗ lực trong xây dựng Luật bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp những ý kiến chân thành, tâm huyết xoay quanh những vấn đề trọng tâm và về Dự thảo Luật bình đẳng giới để xây dựng Luật bình đẳng giới thiết thực hơn và đẩy mạnh các hoạt động của Hội hiệu quả hơn nữa. Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới Hội cần quan tâm hơn tới vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc bởi chính phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái, đẩy lùi tệ nạn xã hội và tham nhũng. Phó Chủ tịch nước trương Mỹ Hoa cho rằng Hội quan tâm hơn tới vấn đề giáo dục cho hội viên, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, nâng cao nhận thức của phụ nữ nhằm hạn chế và ngăn chặn việc chị em lấy chồng nước ngoài.

 

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm, hội tụ công sức, trí tuệ, tâm huyết đối với sự phát triển của phong trào phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới của những cán bộ nữ nắm giữ những cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Nhờ được sự quan tâm sâu sát của các đại biểu cán bộ nữ, tin rằng phong trào phụ nữ ngày càng đạt được kết quả tốt đẹp hơn và Luật bình đẳng giới sẽ đi vào cuộc sống hiệu quả khi được Quốc hội thông qua trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video