Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khoá XII

21/05/2008
Tối 19/5, tại Trung tâm Phụ nữ & Phát triển (Hà Nội), Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPNVN đã tổ chức gặp mặt các nữ đại biểu đang tham dự kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XII. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN cùng các đồng chí lãnh đạo Hội LHPNVN đã đón và tiếp Đoàn.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPNVN, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên dự khuyết T.W, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội từ sau Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, đồng thời nêu một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2008, trong đó tập trung vào các vấn đề: triển khai Kế hoạch chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; tham gia phối hợp với VCCI tổ chức Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 18 tại Hà Nội từ 5-7/6/2008; phối hợp với Uỷ ban QGVSTBCPN VN, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Uỷ ban Phụ nữ ASEAN tháng 10/2008. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực cũng đã nêu tình hình triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới - những khó khăn, vướng mắc, bất cập như: tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý còn thấp, bất bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng; bất cập trong chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Hội cũng như cán bộ nữ chuyên trách cơ sở để các đại biểu chia sẻ, đề đạt ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đánh giá cao kết quả đạt được của Hội LHPN VN, điển hình là trong các lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đồng thời Hội cũng đã tham gia tích cực vào các phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực phát triển, ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương. Phó Chủ tịch nước cũng nêu lên những khó khăn, thách thức trong công tác đào tạo nghề, phòng chống tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, công tác cán bộ nữ … để các đại biểu đóng góp cùng Hội LHPNVN tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ.

 

Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ cũng như những ý kiến đóng góp chân thành, sâu sắc của các đại biểu và xin hứa sẽ tiếp thu, cùng với Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPNVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn, đặc biệt là đối với những vấn đề cấp thiết nêu trên và mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm, dành thời gian cũng như đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để công tác Hội, phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video